1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở phiên tòa về vụ mất tích máy bay MH370

Minh Phương

(Dân trí) - Một tòa án ở Bắc Kinh đã mở phiên điều trần về bồi thường cho thân nhân các nạn nhân quốc tịch Trung Quốc trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trung Quốc mở phiên tòa về vụ mất tích máy bay MH370 - 1

Bên ngoài tòa án ở Bắc Kinh (Ảnh: AP).

AP đưa tin, an ninh được thắt chặt xung quanh tòa án quận Chaoyang ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sáng nay 27/11 khi tòa án này mở phiên điều trần về việc bồi thường cho thân nhân các nạn nhân mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines năm 2014.

Cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng danh tính của các phóng viên và đưa họ đến một khu vực riêng và không thể phỏng vấn thân nhân của các nạn nhân trước khi phiên tòa bắt đầu.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về phiên điều trần nhưng dường như dựa trên đánh giá rằng hãng hàng không Malaysia Airlines không thực hiện các biện pháp cần thiết để định vị máy bay sau khi nó biến mất khỏi màn hình của trung tâm kiểm soát không lưu tối 8/3/2014.

Người thân của các nạn nhân dự đoán các phiên điều trần sẽ kéo dài đến giữa tháng 12.

Trung Quốc mở phiên tòa về vụ mất tích máy bay MH370 - 2

Vụ mất tích MH370 là một trong những bí ẩn lớn nhất trong ngành hàng không thế giới (Ảnh: Reuters).

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 227 hành khách (trong đó hơn 150 người mang quốc tịch Trung Quốc) và 12 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh tối 8/3/2014. Máy bay mất liên lạc với mặt đất khi bay trên Biển Đông, sau khi cất cánh khoảng 38 phút.

Đến nay, đây vẫn là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới. Bất chấp nỗ lực hợp tác của nhiều nước, các nhà điều tra vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời về số phận của MH370.

Theo Reuters