1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Georgia bắt cựu Tổng thống Saakashvili sau 8 năm sống lưu vong

Thanh Thành

(Dân trí) - Georgia ngày 1/10 đã bắt giữ cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili sau khi ông vừa trở về nước sau 8 năm sống lưu vong và chỉ một ngày trước thềm các cuộc bầu cử địa phương quan trọng ở Georgia.

Georgia bắt cựu Tổng thống Saakashvili sau 8 năm sống lưu vong - 1

Hình ảnh cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili bị còng tay áp giải đến nhà tù tại thị trấn Rustavi hôm 1/10 (Ảnh: AP).

Báo Al Jazeera đưa tin, vụ bắt giữ xảy ra khi vị cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili đang tìm cách vận động những người ủng hộ trước cuộc bầu cử địa phương được coi là mang tính quyết định cấu trúc chính trị của đất nước.

Truyền thông địa phương phát một đoạn video quay cảnh ông Saakashvili tươi cười, bị còng tay áp giải đến nhà tù tại thị trấn Rustavi, cách thủ đô Tbilisi khoảng 30 km. "Tôi muốn thông báo với người dân rằng, cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili đã bị bắt", Thủ tướng Irakli Garibashvili phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 1/10.

Thông báo được đưa ra khoảng 18 giờ sau khi ông Saakashvili, người bị kết án 6 năm tù giam vắng mặt và phải sống lưu vong trong những năm gần đây, đăng trên Facebook về việc đã trở về nước.

Trong tin nhắn video đăng trên Facebook vào sáng 1/10, ông Saakashvili tuyên bố đã trở lại Georgia và đang ở thành phố phía tây Batumi. Vị cựu lãnh đạo này cũng kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu cho đảng Phong trào Quốc gia Thống nhất (UNM) của ông, hoặc cho bất kỳ đảng nhỏ nào phản đối đảng Giấc mơ Georgia đang cầm quyền.

Trong các bài đăng, ông Saakashvili gọi cuộc bầu cử vào ngày 2/10 là "rất quan trọng" đối với Georgia và đã kêu gọi biểu tình ở Tbilisi vào ngày 3/10, đồng thời hứa sẽ tham gia. "Mọi người hãy đi bỏ phiếu, và vào ngày 3/10 chúng ta phải lấp đầy Quảng trường Tự do. Nếu có 100.000 người, không ai có thể đánh bại chúng ta", video cho biết.

Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này cho biết, đây là đoạn video là giả mạo, bác bỏ khả năng ông Saakashvili đang ở Georgia, và sau đó giải thích rằng, đây là "nghiệp vụ" cần thiết cho hoạt động bắt giữ.

Ông Saakashvili, lên nắm quyền vào năm 2004 sau một cuộc nổi dậy, vẫn đứng sau chỉ huy các hoạt động của UNM. Năm 2018, ông Saakashvili đã bị kết án vắng mặt 6 năm tù giam vì tội lạm dụng chức vụ. Tuy nhiên, ông phủ nhận các cáo buộc và nói vụ án mang động cơ chính trị.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin hôm 1/10, trong một tuyên bố, đương kim Tổng thống Georgia Salome Zourabichvili cho biết bà sẽ không ân xá cho ông Saakashvili.

Vụ bắt giữ này được cho là sẽ dẫn đến căng thẳng ngoại giao với Ukraine vì ông hiện chỉ có quốc tịch Ukraine đã được cấp vào năm 2015 trước khi ông giữ chức thống đốc Odessa một thời gian ngắn. Ông đã bị Georgia tước quốc tịch vào năm 2015 do luật chống hai quốc tịch của nước này vào thời điểm đó.

Bộ ngoại giao Ukraine cho biết đã triệu tập đại sứ Georgia sau vụ việc này.