1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 2.500 người chết trong 24h, ông Trump nói những ngày tồi tệ nhất đã qua

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết những ngày tệ nhất của dịch bệnh do Covid-19 gây ra đã qua, dù nước này có gần 2.500 ca tử vong và hơn 25.000 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua.

Gần 2.500 người chết trong 24h, ông Trump nói những ngày tồi tệ nhất đã qua - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Theo The Hill, ông Trump đưa ra phát biểu trên vào ngày 28/4 trong một buổi gặp mặt các chủ doanh nghiệp nhỏ tại Nhà Trắng. Đây là những người hưởng lợi từ chương trình cho vay khẩn cấp mà ông ký thông qua tháng trước để khắc phục hậu quả của Covid-19.

Ông Trump dùng bài phát biểu để thể hiện sự lạc quan về con đường phục hồi kinh tế của Mỹ hậu đại dịch sau khi nước này phải đóng cửa rất nhiều doanh nghiệp ngăn Covid-19 lây lan. Điều này dẫn tới hàng chục triệu người phải ở nhà hoặc và mất việc làm.

“Trong khi đất nước chúng ta chiến đấu chống lại tai họa khủng khiếp này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như những người Mỹ đang đau buồn vì mất đi người thân. Chúng ta đang trở lại và trở lại mạnh mẽ. Lúc này, các chuyên gia tin rằng những ngày tồi tệ nhất của dịch đã ở phía sau. Người Mỹ đang tìm cách mở cửa lại đất nước nhanh và an toàn”, ông Trump nói.

Phát biểu của ông Trump phản ánh nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng trong việc tập trung vào nỗ lực phục hồi kinh tế của Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống sắp tới gần.

Trao đổi với báo chí hôm 28/4, ông Trump cũng giải thích về phát ngôn hôm 26/2 khi ông cho rằng số ca Covid-19 sẽ về với mức 0. Khi đó, Mỹ chỉ có 15 ca bệnh và tới nay đã vượt qua mốc 1 triệu người mắc Covid-19 và hơn 59.000 người thiệt mạng vì dịch.

Ông Trump cho rằng rồi “cuối cùng, con số này cũng sẽ về 0 ở một thời điểm thích hợp”

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất toàn cầu về cả số ca bệnh và số người tử vong. Các chuyên gia cảnh báo con số này có thể tiếp tục gia tăng nếu các bang mở cửa kinh tế trở lại quá sớm mà chưa đạt được năng lực xét nghiệm cần thiết để kiểm soát tình hình. 

Ông Trump cũng khẳng định sức mạnh của hệ thống xét nghiệm Mỹ, dù nhiều chuyên gia y tế và thống đốc bang cho rằng số lượng xét nghiệm vẫn hạn chế. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ “sớm” có khả năng xét nghiệm 5 triệu người mỗi ngày, trong khi năng lực hiện tại là 200.000 người/ngày.

Cũng trong sự kiện, ông Trump phát biểu về sự lây lan toàn cầu của bệnh dịch. “Nó đã xuất hiện ở 184 quốc gia. Thật khó để tưởng tượng. Nó lẽ ra đã phải được ngăn ngừa từ nguồn gốc - Trung Quốc. Hiện tại, 184 quốc gia đang phải trải qua địa ngục”, ông Trump cho biết.

Theo số liệu thống kê trên trang web Worldommeters, ngày 28/4, Mỹ ghi nhận thêm gần 2.470 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp ở Mỹ lên 59.266 ca.

Trong vòng 24h qua, Mỹ cũng có thêm hơn 25.409 ca mắc Covid-19, nâng số người mắc bệnh tại nước này lên hơn 1,035 triệu ca. 

Đức Hoàng

Theo The Hill