1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

G7 lo phá "lằn ranh đỏ", không thể nhất trí tịch thu tài sản Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ thừa nhận họ muốn tịch thu tài sản của Nga để chuyển cho Ukraine nhưng một số thành viên trong G7 không đồng ý với điều này vì cho rằng đây chính là "lằn ranh đỏ".

G7 lo phá lằn ranh đỏ, không thể nhất trí tịch thu tài sản Nga - 1

Daleep Singh, phó cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế Mỹ (Ảnh: Reuters).

Daleep Singh, phó cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế Mỹ, cho biết Washington muốn tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và giao chúng cho Ukraine, nhưng đối với một số quốc gia thành viên G7, đó là "lằn ranh đỏ".

Từ tháng 2/2022, Mỹ và đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Moscow nhằm gây áp lực lên Nga vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo ông Singh, quốc hội Mỹ gần đây đã trao quyền cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc tịch thu số tài sản của Nga.

"Đó sẽ là lựa chọn hiệu quả và mạnh mẽ nhất cho tất cả chúng ta trong G7. Tuy nhiên, việc tịch thu tiền của Nga là lằn ranh đỏ đối với nhiều đối tác G7 của chúng tôi", ông Singh nói hôm 28/5, nhấn mạnh rằng G7 không thể đạt được sự đồng thuận để thực hiện điều này.

Ngoài Mỹ, G7 còn có Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản, Anh, Đức và EU. Hơn 80% tài sản bị phong tỏa của Nga hiện do EU nắm giữ và EU không muốn để cơ quan thanh toán bù trừ của liên minh phải chịu sự trả đũa của Moscow. Nga đã cam kết sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ hành vi tịch thu tài sản nào từ phương Tây.

Ông Singh nhấn mạnh phương Tây không thể ngồi yên và chờ đợi vì Ukraine đang trong tình cảnh rất ngặt nghèo trên tiền tuyến. Ông kêu gọi các đồng minh nhất trí với việc tịch thu ít nhất 50 tỷ USD tài sản của Nga để chuyển cho Ukraine.

Ông nói thêm Nhà Trắng hy vọng kịch bản này sẽ xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Italy, không chỉ có mục đích tài trợ cho Ukraine mà còn gửi "một tín hiệu tới (Tổng thống Nga Vladimir) Putin rằng chúng ta sẽ không mệt mỏi vì chiến sự".

Ngoài ra, ông Singh tiết lộ rằng bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 2/2022 đã thúc đẩy EU đồng thuận với chiến dịch trừng phạt nhằm phá giá đồng tiền của Nga.

Quan chức Mỹ thừa nhận phương Tây đã không đạt được mục tiêu nói trên nhưng các lệnh trừng phạt áp lên Nga đã có hiệu quả.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine