Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

F-16 Ukraine ngày càng nguy hiểm hơn

Anh Minh

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây cung cấp cho Kiev đang được Không quân Ukraine triển khai thực hiện những nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm hơn.

F-16 Ukraine ngày càng nguy hiểm hơn - 1

Một máy bay chiến đấu F-16 của NATO (Ảnh: NATO Flickr).

Các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ukraine - được trang bị những tên lửa không đối không, bom lượn chính xác và hệ thống gây nhiễu radar thuộc loại tốt nhất - ngày càng tham gia nhiều hơn vào sứ mệnh tấn công các mục tiêu của Nga dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000km giữa hai nước.

Trước đây, F-16 Ukraine thường chỉ thực hiện các nhiệm vụ tương đối an toàn là đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Tuy nhiên, nhiều hình ảnh và video xuất hiện gần đây cho thấy, các máy bay F-16 thế hệ cũ mà một số quốc gia thành viên NATO cung cấp cho Ukraine đã hoạt động ở cả những khu vực phía Đông nguy hiểm nhất đất nước.

Trong đó, một số F-16 được trang bị vũ khí cho nhiệm vụ tuần tra phòng không với tên lửa dẫn đường hồng ngoại AIM-9 và tên lửa dẫn đường radar AIM-120 cùng 3 thùng nhiên liệu treo dưới cánh và bụng để nối dài tầm bay.

Một số F-16 khác mang theo những thiết bị dành cho các cuộc không kích nguy hiểm hơn: 2 giá treo mang theo 8 quả bom đường kính nhỏ nặng 113kg và một hệ thống đối kháng điện tử AN/ALQ-131 ở giữa, cùng với 4 tên lửa không đối không và 2 thùng nhiên liệu phụ.

Với cấu hình này, F-16 có thể tấn công các mục tiêu của Nga cả trên không và dưới mặt đất ở khoảng cách hàng chục km, đồng thời có khả năng phát hiện và gây nhiễu radar cũng như hệ thống tên lửa đất đối không của Nga.

Hệ thống AN/ALQ-131 ECM là một khả năng mới và quan trọng đối với Không quân Ukraine vì lực lượng này đã tham chiến từ tháng 2/2022 nhưng chưa được trang bị khí tài gây nhiễu trên không đáng kể nào. 

Sự thiếu hụt đó khiến các máy bay chiến đấu Ukraine phải hứng chịu hỏa lực tên lửa Nga, gây tổn thất nặng nề ngay từ đầu. 

85 chiếc F-16 mà Ukraine nhận được từ Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ được trang bị tốt hơn nhiều so với lực lượng máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi của Kiev từ thời Liên Xô. 

Ngoài các hệ thống gây nhiễu AN/ALQ-131, F-16 còn có tùy chọn mang theo Hệ thống đối kháng điện tử tích hợp (PIDS) và Hệ thống tác chiến điện tử tích hợp trên giá treo (ECIPS).

PIDS phóng ra các mảnh kim loại và mồi bẫy nhiệt để đánh lừa tên lửa phòng không dẫn đường bằng radar và hồng ngoại đang bay tới. 

ECIPS có các hệ thống phòng thủ thụ động để bổ sung cho các mảnh kim loại và mồi bẫy nhiệt chủ động, gồm cả thiết bị gây nhiễu AN/ALQ-162 để vô hiệu hóa radar trên mặt đất và hệ thống cảnh báo tên lửa AN/AAR-60 nhằm kích hoạt các hệ thống phòng thủ thụ động.

Tất nhiên, những hệ thống bảo vệ này chưa thể làm cho F-16 trở nên "bất khả xâm phạm". Không quân Ukraine đã mất một chiếc F-16 trong số khoảng 16 máy bay mà họ nhận được từ Đan Mạch và Hà Lan.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine