1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU: Xung đột không thể kết thúc sau khi Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho rằng xung đột không thể kết thúc sau khi Nga quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine.

EU: Xung đột không thể kết thúc sau khi Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine - 1

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell (Ảnh: AP).

"Sẽ không ai công nhận việc sáp nhập các vùng lãnh thổ này", Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói với truyền thông Tây Ban Nha hôm 1/10.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu EU, quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine của Nga khiến xung đột ngày càng khó giải quyết hơn.

"Tổng thống Putin khiến cho chiến tranh ngày càng khó, thậm chí không thể, kết thúc", ông Borrell nhận định.

Theo ông Borrell, EU cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. EU cũng dự định áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào Moscow "để cô lập Nga trên trường quốc tế". Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo phương Tây về việc "bơm" vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó khiến xung đột kéo dài hơn.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nếu Nga sử dụng các cuộc "trưng cầu dân ý giả" ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời của Ukraine làm cái cớ để sáp nhập, điều này sẽ ngăn cản mọi khả năng đàm phán giữa Kiev và Moscow. 

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thỏa thuận cho sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia hôm 30/9.

Quyết định sáp nhập đã vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Mỹ và Albani đã soạn dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án việc Nga sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow phủ quyết nghị quyết này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng, các khu vực nói trên đã chọn trở thành một phần của Nga.

Ông Borrell cho rằng việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ này "là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc". Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết "lệnh sáp nhập do Tổng thống Putin tuyên bố sẽ không thay đổi bất cứ điều gì" và tất cả các vùng lãnh thổ "đều là lãnh thổ của Ukraine".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định, việc Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào Nga không làm thay đổi bất kỳ điều gì và Ukraine sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ, khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trong bài phát biểu tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin cảnh báo, Moscow sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ vừa sáp nhập và sẽ bảo vệ những khu vực này bằng tất cả sức mạnh của Nga. Ông Putin kêu gọi Ukraine chấm dứt ngay lập tức mọi hành động quân sự và cuộc chiến "mà họ đã bắt đầu vào năm 2014", đồng thời quay trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Zelensky cho biết mặc dù Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không thể đàm phán về "các điều khoản bình đẳng, trung thực và công bằng" với Tổng thống Vladimir Putin, vì vậy chỉ có thể đàm phán "với một tổng thống khác của Nga".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine