1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Estonia kêu gọi NATO lập trung tâm chỉ huy chống Nga tại vùng Baltic

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Estonia đã đề nghị NATO xây dựng một trung tâm chỉ huy với mục đích giám sát các hoạt động quân sự nhằm vào Nga tại khu vực Baltic.

Estonia kêu gọi NATO lập trung tâm chỉ huy chống Nga tại vùng Baltic - 1
Binh sĩ Anh trong thành phần lực lượng NATO tại Estonia (Ảnh: NATO).

Nikkei đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Kalle Laanet cho hay nước này đã chính thức yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập một trung tâm chỉ huy có khả năng giám sát các hoạt động quân sự của hơn 10.000 binh sĩ của khối tại vùng Baltic.

Động thái này là nhằm đối phó với ảnh hưởng của Nga, đặc biệt là sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia tiết lộ: "Chúng tôi hiện đang nỗ lực giải thích với các đồng minh của mình rằng cả ba nước Baltic đều cần một cơ cấu chỉ huy với quy mô sư đoàn và có thể được triển khai nhanh chóng. Ví dụ, quân đội Estonia hiện có 2 lữ đoàn và chúng tôi cần thêm một lữ đoàn từ các đồng minh NATO. Đây là lực lượng có thể được triển khai nhanh chóng tới Estonia nếu có điều gì đó xảy ra".

"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Estonia có thể lãnh đạo một sư đoàn với quy mô từ 10.000 đến 15.000 binh sĩ ở Estonia", ông Laanet cho biết thêm.

Estonia gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU) năm 2004. Nằm ở cực bắc của 3 quốc gia Baltic (cùng với Latvia và Lithuania), Estonia là một phần của tuyến phòng thủ đầu tiên của NATO ở châu Âu và đóng vai trò an ninh quan trọng đối với Tổ chức này. Hiện tại, NATO có khoảng 2.000 binh sĩ, chủ yếu đến từ Anh và Pháp, đang đồn trú tại Estonia.

Khi được hỏi về phản ứng của Estonia nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc này. "Việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển chắc chắn sẽ củng cố sườn phía đông của Tổ chức. Chúng tôi sẽ hợp tác với họ một cách chặt chẽ. Một khi đã trở thành đồng minh, việc chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều", ông Laanet nói.

Bộ trưởng Laanet cũng khẳng định Estonia sẽ ủng hộ việc Ukraine trở thành một thành viên chính thức của NATO. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng "quá trình này mất một thời gian và Ukraine sẽ phải đáp ứng các điều kiện nhất định".

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia đã thông tin về việc nước này sẽ mở rộng và hiện đại hóa quân đội. Cụ thể, chính phủ Estonia đã quyết định mua thêm các hệ thống tên lửa đa năng cùng với một hệ thống phòng không tầm trung. Bộ Quốc phòng Estonia cũng đang có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2024, so với mức 2,2% vào năm 2021.

Theo Nikkei
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine