1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Đồng minh của ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden sau vụ nổ súng

Thanh Thành

(Dân trí) - Hai ứng viên "phó tướng" hàng đầu của ông Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Joe Biden và giới truyền thông sau vụ vụ nổ súng nhằm vào ông Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Đồng minh của ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden sau vụ nổ súng - 1

Thượng nghị sĩ J.D. Vance, ứng viên phó tướng hàng đầu của ông Trump (Ảnh: Getty).

"Hôm nay không chỉ là một sự cố riêng lẻ nào đó. Tiền đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử của ông Biden là mô tả ông Trump là "phát xít độc tài" và phải bị ngăn chặn bằng mọi giá. Chính những lời này đã trực tiếp dẫn đến âm mưu ám sát ông Trump", thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio đăng trên mạng xã hội X ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida cũng lên án vụ việc. 

Cả hai Thượng nghị sĩ Vance và Rubio nằm trong nhóm ứng cử viên hàng đầu trong danh sách lựa chọn trở thành phó tổng thống của ông Trump. Theo các nguồn tin, ứng viên tổng thống Trump được cho là đã lên kế hoạch công bố ứng viên "phó tướng" tại đại hội Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa diễn ra trong tuần này ở Milwaukee.

Hai ứng viên phó tướng của ông Trump nằm trong số các thành viên có tiếng của đảng Cộng hòa lên án mạnh mẽ vụ mưu sát nhằm vào ông Trump. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, Hạ nghị sĩ Mike Collins cho rằng ông Biden và truyền thông Mỹ có trách nhiệm trong vụ việc. 

Nhóm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden chưa có bình luận gì về các cáo buộc trên.

Đồng minh của ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden sau vụ nổ súng - 2

Ông Trump bị thương ở tai phải sau vụ ám sát hụt (Ảnh: Reuters).

Trước đó, ngày 13/7, một số phát súng đã bị bắn ra khi ông Trump đang có bài phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Ông Trump bị thương ở tai phải, nhưng 1 khán giả đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Trong một tuyên bố vào tối 13/7 giờ địa phương, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Biden đã trò chuyện qua điện thoại với ông Trump ngay sau vụ nổ súng nhưng không nêu chi tiết nội dung cuộc gọi. Một cố vấn của ông Trump cũng xác nhận cả hai đã trò chuyện.

Tổng thống Biden đã trở lại Nhà Trắng vào cuối ngày 13/7 sau chuyến nghỉ ngơi cuối tuần ở Delaware. Trong bài phát biểu công khai, nhà lãnh đạo này bày tỏ niềm tin rằng ông Trump đang làm rất tốt và ông vẫn luôn cầu nguyện cho đối thủ chính trị của mình.

"Tôi rất biết ơn khi nghe tin ông ấy an toàn và khỏe mạnh. Tôi cầu nguyện cho ông ấy và gia đình  cũng như tất cả những người có mặt tại sự kiện, trong khi chúng tôi chờ đợi thêm thông tin", Tổng thống Biden nói với các phóng viên vài giờ sau vụ việc.

"Không có nơi nào ở Mỹ dành cho loại bạo lực này. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta phải đoàn kết đất nước. Các bạn không thể cho phép điều này xảy ra. Chúng ta không thể để mọi việc như thế này, không thể tha thứ cho điều này", ông Biden nhấn mạnh. 

Ông Biden cho biết cuộc vận động tranh cử của ông Trump lẽ ra phải được diễn ra một cách hòa bình và không gặp vấn đề gì. 

Khi một phóng viên đặt câu hỏi với Tổng thống Biden rằng liệu có tin đây là một vụ ám sát hay không, ông nói: "Tôi chưa nắm được toàn bộ thông tin. Tôi muốn đảm bảo có đầy đủ thông tin xác thực trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào".

Theo Yahoo News, CBS