1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump và Hillary Clinton tiếp tục bị đối thủ vượt mặt

(Dân trí) - Chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của 2 ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton gần đây bắt đầu gặp trở ngại khi các đối thủ liên tiếp bứt phá trong bầu cử sơ bộ, gần đây nhất là tại bang Wisconsin.


Hillary Clinton và Donald Trum (Ảnh: AFP)

Hillary Clinton và Donald Trum (Ảnh: AFP)

Kết quả bầu cử sơ bộ diễn ra hôm qua 5/4 tại bang Wisconsin cho thấy, ở phía đảng Cộng hòa, ứng viên Ted Cruz dễ dàng đánh bại tỷ phú Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ là 49%, tương đương giành 33 lá phiếu ủng hộ từ đại biểu. Trong khi đó, Donald Trump chỉ giành 35% và chỉ được 3 đại biểu ủng hộ.

Trong khi Cruz liên tục bứt phá gần đây thì chiến dịch tranh cử của ông Trump lại gặp trở ngại bởi chính những phát ngôn “bạo miệng” của ông. Phát biểu trong một chương trình truyền hình thực tế trên kênh MSNBC ngày 30/3, Trump đề xuất trừng phạt và tiến tới cấm phụ nữ Mỹ nạo phá thai. Đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội dư luận.

Ở phía đảng Dân chủ, ứng viên Bernie Sanders tiếp tục đà bứt phá với tỷ lệ ủng hộ là 56%, giành 45 lá phiếu ủng hộ của đại biểu tại bang Wisconsin. Bà Hillary Clinton chỉ giành được 43% ủng hộ, ứng với 31 đại biểu.

Như vậy khoảng cách giữa các đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang có xu hướng thu hẹp. Hiện Donald Trump giành được sự ủng hộ của 739 đại biểu, so với Ted Cruz là 502 đại biểu.

Ở phía đảng Dân chủ, Hillary được 1.274 đại biểu ủng hộ, so với của ông Sanders là 1.025 đại biểu. Đây là chiến thắng thứ 6 trong tổng số 7 cuộc bỏ phiếu sơ bộ của ông Sanders. Ông Sanders được cho là nhận được sự ủng hộ đáng kể của các cử tri trẻ tuổi. Tuy nhiên, bà Hillary vẫn được cho là chiếm ưu thế hơn do có sự ủng hộ của 469 “siêu đại biểu”, trong khi ông Sanders chỉ có 31 siêu đại biểu.

Minh Phương

Tổng hợp