1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump thắng áp đảo tại bang Indiana, đối thủ Ted Cruz tuyên bố bỏ cuộc

(Dân trí) - Tỷ phú Donald Trump ngày 3/5 đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang quan trọng Indiana và đang thẳng tiến tới tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, đối thủ chính của ông là Ted Cruz đã tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống.


Ông Donald Trump và Ted Cruz (Ảnh: NYT)

Ông Donald Trump và Ted Cruz (Ảnh: NYT)

Với 68 số phiếu được kiểm, ứng viên Donald Trump đã giành 52,8% số phiếu, bỏ xa đối thủ chính Ted Cruz với 36,7% số phiếu. Ứng viên John Kasich đứng thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ khiêm tốn 7,7%.

Trước đó, cả ông Cruz và Kasich đều tràn đầy hi vọng về cuộc bầu cử sơ bộ tại Indiana. Ông Cruz mong chờ chiến thắng tại bang này để cản đà tiến của Trump, một doanh nhân New York chưa có kinh nghiệm chính trường.

Chiến thắng tại Indiana đã đưa tỷ phú Trump tiến gần hơn tới tấm vé ứng cử tổng thống, với 1.041 đại biểu ủng hộ. Ông Trump cần 1.237 đại biểu ủng hộ để trở thành ứng viên tổng thống đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, sau thất bại tại Indiana, ứng viên Ted Cruz đã tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống.

Thượng nghị sĩ bang Texas đã tuyên bố ngừng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong khi tham dự một một sự kiện ở bang Indianapolis cùng người vợ Heidi. Ông Cruz, 45 tuổi, cho hay ông không còn nhận thấy một con đường khả quan tiến tới tấm vé ứng cử tổng thống.


Ông Cruz đã tuyên bố từ bỏ cuộc chạy đua tổng thống (Ảnh: politicususa)

Ông Cruz đã tuyên bố từ bỏ cuộc chạy đua tổng thống (Ảnh: politicususa)

“Chúng tôi đã bỏ lại tất cả tại Indiana. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình nhưng các cử tri lại chọn một con đường khác, ... vì vậy chúng tôi quyết định ngừng chiến dịch tranh cử”, ông Cruz tuyên bố.

Về phía đảng Dân chủ, ứng viên Bernie Sanders đã giành chiến thắng tại Indina với 53,2 % phiếu bầu, trong khi đối thủ Hillary Clinton giành 46,8% số phiếu.

Cuộc bầu cử sơ bộ tại Mỹ đang tiến tới chặng cuối, với các cuộc bầu cử còn lại sẽ diễn ra trong tháng 5 và đầu tháng 6. Các cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo sẽ diễn ra tại West Virginia và Nebraska.

Đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ công bố chọn ứng viên của đảng mình để tranh cử tổng thống vào tháng 7 tới.

An Bình

Theo BBC