1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump gây “bão mạng” vì liên tục sụt sịt khi tranh luận

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các mạng xã hội khi ông liên tục sụt sịt trong buổi tranh luận trực tiếp diễn ra tối 26/9, điều làm dấy lên lo ngại rằng ông đang có vấn đề về sức khỏe.


Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trang mạng Buzzfeed cho biết, chỉ trong vòng 15 phút mở màn tranh luận, ông Trump đã sổ mũi tới 8 lần. Ông liên tục sụt sịt khi đang tranh luận.

Điều này lập tức gây sự chú ý của cư dân mạng với hàng loạt hashtag “Trump sổ mũi” (Trumpsniffle). Nhiều cư dân mạng cho rằng, ông Trump có thể đang bị cảm cúm, trong khi số khác lo ngại ông Trump mắc một căn bệnh nào đó nghiêm trọng hơn, và có thể là viêm phổi giống như ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

“Tôi lo ngại rằng, biểu hiện sổ mũi sụt sịt của ông Trump có thể là triệu chứng nghiêm trọng hơn. #Sổ mũi #Tranh luận”, một người dùng Twitter chia sẻ. "Tôi rất lo về sức khỏe của Trump. Ông ta có bị viêm phổi không? Liệu ông ta có đủ sức khỏe làm Tổng thống?", một người dùng Twitter khác bình luận.

Một người dùng khác viết: "Ai đó đưa cho ông ta cái khăn mùi xoa đi. Tôi phát rồ nếu cứ phải nghe ông ta sụt sịt vào micro".

Cũng theo Twitter, cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng viên Clinton và Trump là chủ đề được bình luận nhiều nhất trên Twitter kể từ khi công ty này ra đời. Trong đó, ông Trump là chủ đề bàn luận của 62% cuộc tranh luận trên Twitter, tỷ lệ này trên Facebook là 79%, trong khi tỷ lệ bàn luận về bà Clinton chỉ là 21%.

Cứ một bình luận tiêu cực dành cho ông Trump thì lại có một bình luận tích cực. Tỷ lệ bình luận tiêu cực trên tích cực dành cho bà Clinton là 1/1,5, nghĩa là cứ 1 bình luận tiêu cực thì có 1,5 bình luận tích cực.

Minh Phương

Tổng hợp