1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đón thượng đỉnh lịch sử, người Hàn Quốc tại Việt Nam mong mỏi thống nhất với Triều Tiên

(Dân trí) - Người Hàn Quốc tại Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng về một tương lai thống nhất bán đảo Triều Tiên sau cuộc gặp lịch sử của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sắp tới.

Đón thượng đỉnh lịch sử, người Hàn Quốc tại Việt Nam mong mỏi thống nhất với Triều Tiên - 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nắm tay trong cuộc gặp hồi năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Chang Eun-sook, một người Hàn Quốc sống tại Hà Nội, đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Là một thành viên của cộng đồng đông đảo gồm 60.000 người Hàn Quốc tại Hà Nội, Chang hy vọng Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ đạt được một hiệp ước hòa bình và cuối cùng sẽ tái thống nhất.

Trên danh nghĩa, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do hai nước mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến sau khi kết thúc chiến tranh (1950-1953), thay vì một hiệp ước hòa bình chính thức.

Đối với Mỹ, nước duy trì hiện diện quân sự tại Hàn Quốc trong nhiều thập niên, việc phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để có được một hiệp ước hòa bình. Hiệp ước này sẽ góp phần nâng cao uy tín của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và có thể giúp nới lỏng các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhằm vào Bình Nhưỡng.

Là giám đốc tài chính của một doanh nghiệp kỹ thuật và xây dựng Hàn Quốc ở Hà Nội, Chang vẫn nhớ câu chuyện của cha cô, một người sinh ra tại Triều Tiên nhưng chưa bao giờ có cơ hội quay lại quê nhà do chiến tranh chia cắt.

“Nhiều người Hàn Quốc tại Việt Nam đều có những câu chuyện của riêng họ và đặc biệt hào hứng với hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi rất vui vì được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Tôi tin hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội có thể trở thành bước ngoặt cho bán đảo Triều Tiên”, Chang, phó chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội, cho biết.

Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội là một trong 5 hiệp hội của người Hàn Quốc vừa thông báo kế hoạch tổ chức các sự kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 27-28/2 khi hội nghị thượng đỉnh chính thức diễn ra, các thành viên của các hiệp hội Hàn Quốc sẽ tập trung trên các tuyến đường ở thủ đô Hà Nội để chào đón các quan chức và các nhà báo tới Việt Nam. Những tấm biển với dòng chữ “Oh! Hàn - Triều hòa bình!” và những lá cờ in hình bán đảo Triều Tiên thống nhất sẽ được phân phát cho các thành viên.

Trong khi đó, văn phòng của Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội sẽ mở cửa cho công chúng tới theo dõi truyền hình trực tiếp diễn biến của hội nghị thượng đỉnh khi sự kiện này diễn ra.

Chấm dứt sự chia cắt

han-quoc-151850782873493837609.jpg

Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành dưới lá cờ thống nhất chung tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông (Ảnh: Getty)

 

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam, một loạt các phương án hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cùng với các “động thái tương xứng” từ Mỹ, được kỳ vọng sẽ đưa ra bàn thảo. Các nhà ngoại giao hàng đầu từ cả Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán những nội dung chi tiết của các phương án này tại Hà Nội.

Hôm qua 22/2, sự hào hứng của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều đã được cảm nhận rõ khi có khoảng 30 thành viên đại diện cho 5 hiệp hội người Hàn Quốc tập trung tại khách sạn Grand Plaza, khách sạn do một doanh nhân Hàn Quốc sở hữu, để tiếp xúc với báo chí.

Ở bên ngoài hội trường nơi diễn ra cuộc gặp mặt, một ghi chú đính kèm với bản đồ Hàn Quốc và Triều Tiên có nội dung: “Chúng ta phải chấm dứt sự chia cắt kéo dài 7 thập niên trên bán đảo Triều Tiên”. Ở bên trong hội trường, các thành viên vẫy cờ và tuyên bố “hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.

“Chúng ta không thể không thể để bán đảo Triều Tiên bị chia cắt tới thế hệ tiếp theo của chúng ta. Chúng ta chào đón nhiệt liệt hội nghị thượng đỉnh lần này, sự kiện có thể giải quyết sự chia cắt của chúng ta suốt 70 năm qua”, Yoon Sang-ho, chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội, phát biểu.

“Người Hàn Quốc tại Hà Nội mong muốn thế hệ kế tiếp được sống trên bán đảo Triều Tiên không còn xung đột. Tôi rất mong muốn hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ mang lại nền hòa bình thực sự cho khu vực”, chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội nhấn mạnh.

Kim Jung-in, chủ tịch Hội đồng Cố vấn Thống nhất Quốc gia khu vực phía tây Đông Nam Á, dự đoán một "bước đột phá khó tin" có thể đạt được tại thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Việt Nam.

“Khi tôi tới Bình Nhưỡng gần đây, tôi nhìn thấy nhiều khẩu hiệu nói rằng họ (Triều Tiên) bây giờ sẽ tập trung vào phát triển kinh tế. Tôi tin Triều Tiên cũng hiểu rằng nếu không có nền kinh tế vững mạnh hơn, sẽ không thể bảo đảm sự tồn tại của chính quyền”, ông Kim cho biết.

Những người lao động Triều Tiên tại Việt Nam cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Một nhân viên phục vụ tại nhà hàng Triều Tiên ở Hà Nội cho biết “thống nhất hòa bình là điều người dân Triều Tiên mong đợi nhất”.

Hầu hết thực khách tới nhà hàng Triều Tiên là người Hàn Quốc. Họ đã hỏi người Triều Tiên về những suy nghĩ trước thềm thượng đỉnh cũng như viễn cảnh thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Để chuẩn bị cho một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm đối với bán đảo Triều Tiên, các nhà đàm phán hàng đầu đại diện cho Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành những cuộc trao đổi vào phút chót tại Hà Nội trong những ngày vừa qua. Trong khi đó, đặc phái viên Hàn Quốc cũng đã đặt chân tới Việt Nam để hỗ trợ cho các cuộc đàm phán của các bên.

Thành Đạt

Theo SCMP