1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đòn giáng" mới của Nga nhằm vào trùm Wagner sau vụ bạo loạn

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục có những động thái được cho là nhằm "giáng đòn" vào ông chủ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner sau vụ nổi loạn hồi tháng trước.

Đòn giáng mới của Nga nhằm vào trùm Wagner sau vụ bạo loạn - 1

Ông trùm Wagner Evgeny Prigozhin trong vụ nổi loạn ở Nga hôm 24/6 (Ảnh: Getty).

Hãng tin RT ngày 1/7 đưa tin, Nga đã chặn quyền truy cập vào một số trang web tin tức liên quan đến doanh nhân Evgeny Prigozhin, người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, sau vụ bạo loạn vào cuối tháng trước.

Theo cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor (RKN), quyền truy cập công khai vào trang Riafan.ru và 4 trang web khác hoạt động dưới sự bảo trợ của tập đoàn truyền thông Patriot do ông chủ Wagner sáng lập đã bị chặn. Trang web của tập đoàn cũng bị đưa vào danh sách đen.

Các trang web trên chủ yếu tập trung đưa tin về mối quan hệ căng thẳng của Nga với phương Tây và hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời nhân viên của các trang web bị chặn nói rằng, công ty mẹ của họ sẽ đóng cửa và toàn bộ công ty con sẽ ngừng hoạt động.

Cho đến tháng 5, ông trùm Wagner vẫn là người đứng đầu hội đồng quản trị của tập đoàn truyền thông Patriot.

Trước đó, RKN đã yêu cầu nền tảng truyền thông xã hội phổ biến của Nga VK gỡ bỏ các trang web có liên quan đến Wagner để "ngăn chặn sự lan truyền của những lời kêu gọi nổi dậy vũ trang".

Hãng tin Fox cho biết, ông Prigozhin đã đóng cửa tập đoàn truyền thông Patriot. Tập đoàn này hiện quản lý hàng chục cơ quan truyền thông và ấn phẩm riêng biệt, theo Moscow Times.

Toàn bộ đơn vị trực thuộc tập đoàn, bao gồm People's News và Economics Today, sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn.

Các hoạt động của Patriot đã bị giới chức Nga hạn chế trong nhiều ngày qua sau vụ nổi loạn của Wagner.

Wagner là lực lượng tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine từ tháng 2 năm ngoái. Wagner đóng vai trò là lực lượng then chốt của Nga trong các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng tại miền Đông Ukraine.

Sau vụ nổi loạn vào cuối tuần trước, Nga đã đưa ra 3 lựa chọn cho các thành viên Wagner gồm ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, trở về nhà, hoặc sang Belarus theo ông trùm Yevgeny Prigozhin.

Thủ lĩnh Prigozhin hôm 24/6 đã đồng ý tới Belarus sau vụ nổi loạn tại thành phố phía nam Nga. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về nơi đồn trú của lực lượng Wagner ở Belarus.

Hãng tin độc lập Verstka của Nga đưa tin, thị trấn Asipovichy ở Belarus là nơi đồn trú của các chiến binh Wagner. Theo nguồn tin của Verstka, một doanh trại cho 8.000 lính Wagner đang được xây dựng cấp tốc gần Asipovichy ở vùng Mogilev của Belarus (cách biên giới Ukraine khoảng 200km).

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thành viên Wagner sẽ chuyển sang hoạt động ở Belarus và bao nhiêu người sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, con số này là không lớn và sự hiện diện của Wagner ở Belarus sẽ không gây ra mối đe dọa tới Ukraine.

Trùm Wagner cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch chấm dứt sự tồn tại của tập đoàn quân sự tư nhân này từ ngày 1/7. Ông Prigozhin nói rằng chỉ một số ít thành viên Wagner đồng ý ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, chiếm khoảng 1-2%.

Theo RT, Fox
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn