1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Belarus mời Wagner huấn luyện quân đội

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã mời các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner đến Belarus để huấn luyện quân đội nước này.

Tổng thống Belarus mời Wagner huấn luyện quân đội - 1

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko (Ảnh: Sputnik).

"Rất tiếc là họ (chiến binh Wagner) hiện chưa có mặt ở đây. Nếu các chỉ huy của họ, như tôi đã trao đổi với họ, đến và truyền lại kinh nghiệm chiến đấu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp thu kinh nghiệm này", Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tuyên bố hôm 30/6 trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập của Belarus.

Tổng thống Lukashenko cũng cho biết ông không e ngại các thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, vì ông "đã biết họ từ lâu".

"Đây là những người đã chiến đấu trên khắp thế giới để thiết lập một nền văn minh. Nhưng phương Tây không ưa họ", ông Lukashenko nói thêm.

Theo Tổng thống Lukashenko, thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có, nhưng phương Tây không cảm thấy cần thiết phải đối thoại để giải quyết vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ "vũ trang cho Ba Lan với tốc độ chóng mặt". Ông Lukashenko cảnh báo phương Tây đang biến Ba Lan thành "thao trường huấn luyện ủy nhiệm" để sử dụng chống lại Belarus và Nga.

"Do vậy, một điểm nóng căng thẳng khác đang được tạo ra", ông Lukashenko cảnh báo.

Ba Lan là một trong số thành viên NATO ủng hộ mạnh mẽ Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Lầu Năm Góc tuần này thông báo Ba Lan sẽ mua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến Patriot của Mỹ trị giá 15 tỷ USD. Tháng trước, Ba Lan cũng tiếp nhận các hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất.

Lãnh đạo nhóm Wagner Yevgeny Prigozhin hôm 24/6 đã đồng ý tới Belarus sau khi gây ra cuộc nổi loạn tại thành phố phía nam Nga. Tổng thống Lukashenko đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình hòa giải nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner.

Tổng thống Lukashenko hôm 27/6 xác nhận ông trùm Wagner đã đến Belarus. Tổng thống cũng cho biết ông đã đề nghị cho tập đoàn Wagner một căn cứ quân sự trống ở Belarus.

Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về nơi đồn trú của lực lượng Wagner ở Belarus, khi nào họ đến đó, và không rõ liệu họ có rời Nga hay chiến trường ở Ukraine hay không. Một số thành viên Wagner cũng được phép lựa chọn gia nhập quân đội Nga trước ngày 1/7.

Theo thông tin do New York Times đăng tải, các hình ảnh vệ tinh cho thấy quá trình xây dựng cấp tốc những công trình có vẻ là tạm thời tại một căn cứ quân sự bỏ hoang tại thị trấn Asipovichy thuộc vùng Mogilev của Belarus. Căn cứ này cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 130km và cách thị trấn Asipovichy khoảng 20km về phía tây bắc, nơi có nhiều cơ sở quân sự, bao gồm một khu huấn luyện và kho đạn dược.

Hãng tin độc lập Verstka của Nga hôm 26/6 cũng đưa tin, thị trấn Asipovichy ở Belarus là nơi đồn trú của các chiến binh Wagner. Theo nguồn tin của Verstka, một doanh trại cho 8.000 lính đang được xây dựng cấp tốc gần Asipovichy ở vùng Mogilev của Belarus (cách biên giới Ukraine khoảng 200km).

Việc ông Prigozhin và các thành viên Wagner chuyển tới Belarus khiến nhiều quốc gia NATO ở Đông Âu như Ba Lan hay Lithuania lo ngại. Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cho biết chính phủ nước này đã quyết định củng cố khu vực biên giới với Belarus.

Theo CNN, Reuters