Đòn "cân não" của Israel: Đánh lừa để tấn công loạt chỉ huy cấp cao Iran
(Dân trí) - Israel được cho đã sử dụng chiến thuật đánh lừa nhằm tập hợp loạt chỉ huy không quân của Iran để tấn công.

Tiêm kích Israel (Ảnh: IDF).
Israel ngày 13/6 tuyên bố phần lớn ban lãnh đạo lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Tel Aviv
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, vụ tấn công xảy ra khi các quan chức Iran đang họp tại một sở chỉ huy ngầm dưới lòng đất.
Iran chưa bình luận về thông tin này, nhưng nếu đây là sự thật nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực tiến hành nhiệm vụ quân sự của Iran khi các nhân vật chủ chốt bị ám sát.
Các nguồn tin nói với Fox News rằng, đây bản chất là một chiến dịch đánh lừa được dàn dựng kỹ lưỡng của Tel Aviv.
Theo đó, Israel đã triển khai một kế hoạch tinh vi nhằm thu thập thông tin then chốt về các chỉ huy không quân của IRGC.
Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện một số hoạt động cụ thể để hiểu rõ hơn về họ, và sau đó dùng thông tin đó để tác động đến hành vi của họ”.
Nói cách khác, Israel đã nghiên cứu về các chỉ huy không quân IRGC và tung ra một kịch bản đánh lừa khiến các nhân vật này cùng tập hợp lại một trung tâm ngầm gần Tehran để nhóm họp.
Vị quan chức Israel nói thêm: “Chúng tôi biết điều sẽ khiến họ nhóm họp lại, và quan trọng hơn là chúng tôi biết cách giữ họ ở đó".
Khi các chỉ huy tập trung lại, Israel đã tiến hành cuộc không kích và theo họ mô tả là đã khiến "phần lớn ban lãnh đạo" thiệt mạng.
Sau đó, hai nguồn tin ở Trung Đông nói với một hãng tin Anh rằng ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran có thể đã thiệt mạng vì Israel không kích, bao gồm cả người đứng đầu chương trình tên lửa của lực lượng Vệ binh Cách mạng Amir Ali Hajizadeh.
Trong sáng sớm nay, 200 máy bay Israel đã tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và hạt nhân.
Việc Israel tấn công vào hàng loạt quan chức quân sự cấp cao của Iran dường như có mục đích làm gián đoạn quy trình vận hành và tác chiến của đối thủ.
Không dừng lại ở trung tâm chỉ huy, Không quân Israel (IAF) còn nhắm vào các nhà máy sản xuất tên lửa, hệ thống tên lửa phòng không và cả những tên lửa đạn đạo bị nghi là đã sẵn sàng cho các cuộc tấn công vào Israel.
Các nhà khoa học hạt nhân và một chỉ huy cấp cao khác của IRGC cũng thiệt mạng, gây ra tổn thất cho Iran.
Truyền thông nhà nước Iran tới nay xác nhận Tư lệnh IRGC, Tướng Hossein Salami, cùng với một số nhân vật cấp cao khác, đã thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi cuộc tấn công là "lời tuyên chiến", đồng thời cáo buộc Mỹ đã phối hợp với Israel, dù các quan chức Mỹ khẳng định chiến dịch này do Tel Aviv thực hiện đơn phương và cảnh báo Iran không được nhắm vào các mục tiêu của Mỹ để trả đũa.
Ngoài ra, Mossad, cơ quan tình báo Israel, được cho là đã bí mật đưa vũ khí và UAV cảm tử vào bên trong lãnh thổ Iran từ trước, nhằm phá hủy hệ thống phòng không của Iran, khiến lực lượng này gần như không thể phản ứng hiệu quả.
Cuộc tấn công được đánh giá là một trong những đòn tập kích tình báo - quân sự mạnh mẽ nhất của Israel từ trước đến nay. Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa rủi ro khiến xung đột ở Trung Đông leo thang không kiểm soát.