1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội tăng Việt Nam xếp thứ nhì bảng 2 sau 2 lượt thi đấu ở Army Games

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau 2 màn trình diễn tại cuộc thi “Xe tăng hành tiến” thuộc Army Games 2020, đội tăng Việt Nam hiện đang xếp thứ nhì bảng 2 với tổng thành tích 1 giờ 6 phút 26 giây.

Màn thi đấu thứ 2 của đội xe tăng Việt Nam tại Army Games

Đội tăng Việt Nam xếp thứ nhì bảng 2 sau 2 lượt thi đấu ở Army Games - 1

Bảng tổng sắp của nhóm 1 bảng 2 trong trận đấu ngày 28/8. Kíp số 2 đội Việt Nam về đích sớm nhất với thời gian 34 phút 06 giây, hạ 2/5 mục tiêu (Ảnh: Mil.ru)

Ngày 28/8, kíp số 2 của đội xe tăng Việt Nam đã bước vào lượt thi đấu thứ 2 vòng loại bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games 2020) tại thao trường Alabino, gần thủ đô Moscow, Nga.

Các đội bảng 2 đã tham gia thi đấu bao gồm Việt Nam, Myanmar, Nam Ossetia, Qatar, Lào, Congo và Tajikistan. Riêng đội Abkhazia chỉ cử 1 kíp xe tham gia thi nên hôm qua họ không thi đấu.

Sau khi kíp số 2 của cả 7 đội tăng tham gia thi đấu, ban tổ chức và ban giám khảo đã họp, tính lỗi và cộng thời gian phạt cho các đội tuyển.

Đội Việt Nam về nhất trong nhóm 1 bảng 2 - gồm các đội Myanmar, Nam Ossetia và Qatar - với thời gian 34 phút 06 giây. Tuy nhiên, khi xếp loại chung trong bảng, Việt Nam có thành tích xếp thứ 3 sau Tajikistan (29 phút 22 giây) và Lào (33 phút 33 giây).

Tổng cộng sau 2 lượt thi đấu, Việt Nam có tổng thành tích là 1 giờ 6 phút 26 giây, tạm xếp thứ 2 trong bảng sau Tajikistan (1 giờ 3 phút 27 giây). Các vị trí tiếp theo trong bảng lần lượt là Lào (1 giờ 12 phút 21 giây), Myanmar (1 giờ 19 phút 10 giây), Nam Ossetia (1 giờ 25 phút 44 giây), Qatar (2 giờ 20 phút 13 giây), Abkhazia (34 phút 25 giây do thi đấu 1 trận).

Trước đó, trong lượt trận đầu tiên của vòng loại bảng 2 hôm 24/8, kíp số 1 của đội tăng Việt Nam đạt thành tích 32 phút 20 giây.

Hôm nay, 29/8, lượt thi đấu tiếp theo của bảng 2 sẽ diễn ra với 6/8 đội tham gia. Kíp số 3 của đội tăng Việt Nam sẽ thi đấu trong nhóm 1 với các đội Myanmar và Qatar (Nam Ossetia không tham gia do không đủ kíp xe thi đấu). Nhóm 2 gồm Lào, Congo và Tajikistan.