1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội phá bom bảo vệ biệt thự nghỉ dưỡng của ông Trump

(Dân trí) - Lực lượng rà phá bom tinh nhuệ của Không quân Mỹ sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ biệt thự nghỉ dưỡng của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Florida trong các tháng tới, mạng tin Military cho biết.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và gia đình tại biệt thự nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, ở Palm Beach, Florida. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và gia đình tại biệt thự nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, ở Palm Beach, Florida. (Ảnh: Reuters)

Military dẫn lời ông Christopher Schott, người đứng đầu lực lượng rà phá bom mìn thuộc Đội công binh số 96 (EOD) của Không quân Mỹ, cho biết lực lượng này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ biệt thự nghỉ dưỡng của Tổng thống đắc cử Donald Trump ở Palm Beach, Florida cho tới khi ông nhậm chức vào đầu năm sau.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể sẽ có bao nhiêu nhóm sẽ tham gia vào nhiệm vụ này. Ông Schott cho biết, lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới của ông Trump được coi là sự kiện lớn nhất trong năm 2017. Khoảng 170-200 đơn vị EOD thuộc các binh chủng khác nhau sẽ hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn, Đội công binh 96 phải cử 4-6 nhóm tham gia vào sự kiện này.

Các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ ông Trump và gia đình đã được thắt chặt đặc biệt sau khi ông đắc cử tổng thống hôm 8/11. Tại New York, khu vực Tháp Trump của ông cũng được áp dụng vùng cấm bay cho tới khi ông chính thức đặt chân vào Nhà Trắng. Theo đó, các máy bay bị cấm hoạt động ở tầng thấp khoảng 1.000m và trong bán kính gần 4km. Các tuyến đường xung quanh Tháp Trump cũng tạm bị phong tỏa mỗi khi ông di chuyển ra ngoài.

Minh Phương

Theo Military