1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khu nhà ông Trump được bảo vệ bằng vùng cấm bay

(Dân trí) - Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã lập một vùng cấm bay ở trung tâm Manhattan, New York cho tới ngày 21/1/2017 trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống bước sang ngày thứ 2 và biến thành bạo loạn.


Tháp Trump, nơi gia đình Tổng thống đắc cử Donald Trump sống. (Ảnh: Getty)

Tháp Trump, nơi gia đình Tổng thống đắc cử Donald Trump sống. (Ảnh: Getty)

Theo đó, trong khu vực này cấm các máy bay, trực thăng và máy bay không người lái bay ở tầng thấp khoảng 1.000m và trong bán kính gần 4km tính từ Tháp Trump ở Đại lộ số 5, ngoại trừ máy bay và trực thăng của quân đội, Mật vụ và các chuyến bay khẩn cấp. Hiện đại diện của Cơ quan hàng không liên bang chưa đưa ra bình luận về việc liệu vùng cấm bay này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của các sân bay ở New York.

Trang tin The Verge cho biết, trước đó, trong đêm bầu cử, khu nhà tất cả 4 ứng viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đều được bảo vệ bằng vùng cấm bay kiểu này, trong đó có khu nhà của ứng viên phó tổng thống Cộng hòa Mike Pence ở Indianapolis, khu nhà bà Hillary Clinton ở Chappaqua, New York, và của ông Tim Kaine ở Richmond, Virginia.

Các vùng cấm bay với 2 ứng viên Dân chủ hết hiệu lực vào 5 giờ chiều qua 10/11, trong khi 2 vùng cấm bay ở khu nhà của tổng thống và phó tổng thống đắc cử gia hạn đến hết trưa ngày 21/1/2017, nghĩa là sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Với khu nhà của Phó Tổng thống đắc cử tại Indianapolis, vùng cấm bay chỉ giới hạn trong bán kính gần 2km, tầng thấp 450m.

Vùng cấm bay được ban bố chỉ một ngày sau khi hàng nghìn người ở ít nhất 10 thành phố của Mỹ xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tại thành phố Portland, bang Oregon, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình, đốt phá cử hàng, đập vỡ kính ô tô và ném pháo, buộc cảnh sát phải tuyên bố đây là một cuộc bạo loạn. Cuộc biểu tình phản đối ông Trump đã bước sang ngày thứ hai nhưng hầu hết vẫn là các cuộc biểu tình ôn hòa. Tham gia biểu tình chủ yếu là những người trẻ tuổi phản đối quan điểm về người nhập cư, người Hồi giáo và về phụ nữ của ông Trump. Truyền thông địa phương cho biết, sáng 10/11, cảnh sát đã bắt giữ hơn 20 người do đã chặn hoặc tìm cách chặn đường cao tốc ở Los Angeles và Richmond, Virginia.

Trước tình hình này, các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở khu nhà của ông Trump. Nhiều xe tải và xe nâng cũng được điều động để thiết lập hàng rào an ninh bê tông để đảm bảo an ninh chung ở Tháp Trump - nơi ông Trump và gia đình sẽ sống thêm khoảng 70 ngày nước trước khi chính thức dọn vào Nhà Trắng.

Ông Trump hôm nay đã đưa ra bình luận đầu tiên về các cuộc biểu tình. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “Vừa diễn ra một cuộc bầu cử rất cởi mở và thành công. Giờ đây những người biểu tình chuyên nghiệp, bị truyền thông kích động, đang biểu tình. Rất không công bằng”.

Minh Phương

Theo Independent, ABC News