1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn Thị Hương bị buộc tội mưu sát trong nghi án ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Aishah (quốc tịch Indonesia) hôm nay đã bị buộc tội mưu sát và có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội trong vụ việc một công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi rời tòa


Nghi phạm Đoàn Thị Hương. (Ảnh: Star)

Nghi phạm Đoàn Thị Hương. (Ảnh: Star)

Luật sư nói Đoàn Thị Hương vô tội

Phiên tòa hôm nay chỉ đơn thuần là công bố cáo trạng đối với các nghi phạm, không bên nào được đưa ra bào chữa. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau phiên tòa, ông S Selvam Shamugam, luật sư biện hộ của nghi phạm Đoàn Thị Hương, nói rằng: “Cô ấy hoàn toàn vô tội”. Tuy nhiên, ông S Selvam không lý giải thêm về nhận định này. Luật sư này cũng cho biết, tại phiên tòa, sau khi người phiên dịch đọc bản cáo trạng và hỏi lại nghi phạm Đoàn Thị Hương liệu cô có hiểu nội dung cáo trạng không, cô đã nói rằng: “Tôi hiểu, nhưng tôi vô tội”.

Được biết, ông S Selvam được chỉ định làm luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương. Trong khi đó, luật sư biện hộ cho nghi phạm Indonesia Siti Aishah là ông Gooi Soon Seng, đại diện cho nhóm biện hộ gồm 5 người.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/4

Ông Gooi Soon Seng, luật sư biện hộ cho nghi phạm Indonesia Siti Aishah, cho biết: Hôm nay chỉ đơn thuần là thông báo truy tố tội danh, không lời bào chữa nào được đưa ra, cáo trạng này sẽ được đề cập lại trong phiên tòa tiếp theo, có thể là sau một tháng". Về điều này, hãng tin Straits Times dẫn nguồn tin từ các công tố viên Malaysia cho biết, phiên tòa thứ hai được đề nghị tiến hành vào ngày 13/4 tới. Họ nói rằng họ cần thêm thời gian để thu thập tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến vụ việc. Hy vọng rằng chúng tôi có thể giải quyết xong xuôi mọi thủ tục và chuyển vụ việc lên tòa án tối cao", công tố viên Iskandar Ahmad cho biết.

Đối mặt án tử hình


Nghi phạm Đoàn Thị Hương (Ảnh: AFP)

Nghi phạm Đoàn Thị Hương (Ảnh: AFP)

Star đưa tin, Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, đã bị buộc tội mưu sát một công dân Triều Tiên vào ngày 13/2 theo Mục 302, của Bộ Luật Hình sự Malaysia. Hai nghi phạm bị buộc tội riêng rẽ tại tòa án sơ thẩm Sepang ở bang Selangor vào sáng nay 1/3. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.


Siti Aishah (trái) và Đoàn Thị Hương (Ảnh: AFP)

Siti Aishah (trái) và Đoàn Thị Hương (Ảnh: AFP)

Đoàn Thị Hương và 5 nghi phạm khác bị buộc tội mưu sát

Theo cáo trạng được nêu tại tòa mà các phóng viên có được, Đoàn Thị Hương, Siti Aishah và 4 nghi phạm khác chưa bị bắt giữ trong vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol - người được cho là ông Kim Jong-nam - đã bị buộc mưu sát.


Bản cáo trạng đối với Đoàn Thị Hương, Siti Aishah và 4 nghi phạm khác chưa bị bắt giữ (Ảnh: Twitter)

Bản cáo trạng đối với Đoàn Thị Hương, Siti Aishah và 4 nghi phạm khác chưa bị bắt giữ (Ảnh: Twitter)

Các nghi phạm đến tòa


Các cảnh sát làm nhiệm vụ tại tòa án Sepang (Ảnh: AFP)

Các cảnh sát làm nhiệm vụ tại tòa án Sepang (Ảnh: AFP)

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đã được giải tới tòa trước phiên xét xử.

Theo Star, trong điều kiện an ninh được thắt chặt bên trong và ngoài tòa án, các nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã được giải tới tòa trên các đoàn xe riêng, cách nhau khoảng 10 phút.

Đoàn xe đầu tiên gồm ít nhất 7 xe cảnh sát và vài xe dẫn đường, đến tòa án vào lúc 9h30, chở nghi phạm thứ nhất.

Đoàn xe thứ 2, cũng bao gồm số xe tương đương đoàn một, tới tòa vào lúc 9h40.


Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa (Ảnh: AFP)

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa (Ảnh: AFP)


Nghi phạm Siti Aishah (Ảnh: AFP)

Nghi phạm Siti Aishah (Ảnh: AFP)

Các phóng viên đứng chen chúc tại cổng chính của tòa án đã chụp ảnh các nghi phạm xe cảnh sát tới.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah nhanh chóng được giải vào bên trong tòa án qua cửa thứ 2, cách nơi các phóng viên đứng khoảng 100m.

Hai nữ nghi phạm trong nghi án ông Kim Jong-nam được đưa tới tòa


Quang cảnh bên ngoài tòa án ở Sepang sáng ngày 1/3 (Ảnh: Twitter)

Quang cảnh bên ngoài tòa án ở Sepang sáng ngày 1/3 (Ảnh: Twitter)


Các cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài tòa án (Ảnh: Twitter)

Các cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài tòa án (Ảnh: Twitter)


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Hạn chế phóng viên tham dự phiên tòa

Đông đảo phóng viên đưa tin về phiên tòa xét xử nghi phạm trong vụ ông Kim Jong-nam


Tòa án Sepang tại bang Selangor (Ảnh: Twitter)

Tòa án Sepang tại bang Selangor (Ảnh: Twitter)


Các phóng viên tập trung bên ngoài tòa án từ 5 giờ sáng (Ảnh: Twitter)

Các phóng viên tập trung bên ngoài tòa án từ 5 giờ sáng (Ảnh: Twitter)

Star đưa tin, ít phút trước khi phiên tòa bắt đầu, rất đông các phóng viên báo chí đã có mặt bên ngoài tòa án Sepang.

An ninh trong khu vực đã được thắt chặt, với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, trong đó có cảnh sát giao thông nhằm phân luồng giao thông.

Các nguồn tin cảnh sát xác nhận rằng 199 sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai tại tòa án hôm nay.

Các phóng viên báo chí đã bắt đầu tập trung bên ngoài tòa án từ 5 giờ sáng nhưng hiện chưa được phép vào bên trong.


Các cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh bên ngoài phiên tòa ở Sepang (Ảnh: Star)

Các cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh bên ngoài phiên tòa ở Sepang (Ảnh: Star)

Trong khi đăng ký để vào tham dự phiên tòa, các phóng viên phải nộp các thiết bị điện tử, trong đó có điện thoại di động, máy tính xách tay và máy ghi âm. Các túi xách cũng được kiểm tra trước khi các phóng viên được phép vào bên trong. Mỗi hãng thông tấn chỉ được phép cử 2 nhà báo tham dự.

Hiện thời hàng trăm phóng viên vẫn đang chờ đợi để vào bên trong. Theo Star, chỉ tối đa 15 phóng viên Malaysia và 15 phóng viên quốc tế được phép tham dự phiên tòa.

Luật sư của nghi phạm Indonesia đến tòa


Luật sư Gooi phát biểu trước báo giới (Ảnh: AFP)

Luật sư Gooi phát biểu trước báo giới (Ảnh: AFP)

Báo Star cho biết, khoảng 8h35 sáng nay 1/3 giờ địa phương, ông Gooi Soon Seng, luật sư biện hộ cho nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, đã có mặt tại trụ sở tòa án.

Trả lời phỏng vấn báo giới bên ngoài tòa án, ông Gooi cho biết cho đến thời điểm này ông vẫn chưa gặp mặt thân chủ của mình cũng như gia đình thân chủ Siti Aisyah. Ông Gooi là luật sư tại một hãng luật của Malaysia và đại diện cho Đại sứ quán Indonesia ở đây.

"Tôi chưa gặp cô ấy, do vậy chúng tôi không thể bình luận nhiều về vụ việc này. Sau khi nhận bản cáo trạng, chúng tôi sẽ được phép trao đổi trực tiếp với cô ấy". Ông Gooi cũng nhấn mạnh, mặc dù vụ việc được cho là khá nghiêm trọng, nhưng ông cũng sẽ làm đúng trách nhiệm như những vụ thông thường khác.

Ông cho biết thêm, nghi phạm Siti sẽ không được đưa ra bất cứ lời bào chữa nào tại phiên tòa hôm nay. "Hôm nay chỉ đơn thuần là thông báo truy tố tội danh, không lời bào chữa nào được đưa ra, cáo trạng này sẽ được đề cập lại trong phiên tòa tiếp theo, có thể là sau một tháng".

Hai nữ nghi phạm chính


Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aishah (Ảnh: Reuters)

Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aishah (Ảnh: Reuters)

Phiên tòa xét xử bắt đầu sáng nay 1/3 tại tòa án Sepang ở Sepang, bang Selangor.

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Aishah (quốc tịch Indonesia) được xem là các nghi phạm trong vụ việc một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol tử vong bất thường tại Malaysia. Phía Malaysia cho biết người đàn ông này là ông Kim Jong Nam - anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Reuters ngày 28/2 dẫn thông tin từ Công tố viên trưởng Malaysia Mohamed Apandi Ali cho biết, Đoàn Thị Hương và Siti Aishah có thể đối mặt với tội danh giết người vì tham gia vào vụ sát hại ông Kim Chol.

Hai nữ nghi phạm sẽ bị truy tố theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia. Hai người này có thể đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội mưu sát, ông Ali cho biết.

An Bình - Minh Phương