1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điều ông Kim Jong-un lo ngại khi tới Singapore gặp ông Trump

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là lo ngại một cuộc đảo chính có thể xảy ra khi ông tới Singapore họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới, Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 22/5.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Washington Post dẫn nguồn thạo tin thu xếp cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều cho biết, ông Kim Jong-un ít lo ngại về cuộc gặp với ông Trump hơn những nguy cơ có thể xảy ra trong nước nếu ông tới Singapore vào tháng tới.

Ông Kim lo ngại rằng, chuyến đi tới Singapore có thể khiến chính quyền của ông đối mặt với nguy cơ một cuộc đảo chính quân sự hay những thế lực thù địch khác muốn hạ bệ ông.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là cũng lo ngại về vấn đề an ninh khi tới Singapore và việc liệu chuyên cơ của ông có thể đủ nhiên liệu cho một chuyến khứ hồi hay không.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên tuần trước bất ngờ cảnh báo hủy họp thượng đỉnh với Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Lý do mà Triều Tiên đưa ra là cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc cũng như việc Mỹ gây sức ép buộc Triều Tiên “đơn phương” từ bỏ hạt nhân.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho rằng, ông Kim Jong-un đã thay đổi thái độ sau chuyến thăm lần hai tới Trung Quốc hồi đầu tháng. Ông chủ Nhà Trắng đặt ra nghi vấn, có thể Trung Quốc đã tác động đến Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trước nguy cơ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đổ vỡ, ông Trump đã ít nhất hai lần đưa ra cam kết sẽ đảm bảo cho sự tồn tại của chính quyền Kim Jong-un, sự an toàn cho bản thân ông Kim Jong-un cũng như đảm bảo cho sự thịnh vượng của Triều Tiên.

Minh Phương

Theo Business Insider