1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin phản bác thông tin thương vong ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin nói rằng, con số ước tính 75.000 quân nhân của Nga bị thương hoặc tử trận ở Ukraine mà truyền thông Mỹ đưa ra là không chính xác.

Điện Kremlin phản bác thông tin thương vong ở Ukraine - 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Hãng tin New York Times của Mỹ ngày 28/7 dẫn một nguồn tin lập pháp được tiếp cận tài liệu mật của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan tình báo, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng, khoảng 75.000 quân nhân Nga tử trận hoặc bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 5 tháng qua.

New York Times cũng lưu ý thêm rằng, con số thương vong với cả Nga và Ukraine chỉ mang ý nghĩa ước tính và có thể sai số đến hàng chục nghìn người.
Điện Kremlin ngay lập tức phản bác thông tin của New York Times.

"Đây không phải phát ngôn của chính phủ Mỹ, chỉ là một bản tin truyền thông. Ngay cả những hãng tin có tiếng cũng không ngần ngại phát tán thông tin giả", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Lần gần đây nhất Nga cập nhật thương vong trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là vào ngày 25/3. Bộ Quốc phòng Nga khi đó cho biết, xung đột đã khiến 1.351 binh sĩ nước này thiệt mạng và 3.825 người bị thương.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, quân đội nước này hứng tổn thất nặng nề sau 5 tháng xung đột. Tuần trước, ông cho biết, mỗi ngày, Ukraine mất khoảng 30 binh sĩ, con số này đã giảm so với mức 100-200 binh sĩ/ngày hồi tháng 5 và tháng 6.

Hôm 4/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, chỉ trong vòng 2 tuần, gần 5.500 quân nhân Ukraine thương vong, trong đó hơn 2.000 người thiệt mạng.

Các chuyên gia quân sự cảnh báo, nếu xung đột tiếp tục kéo dài, nó sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao đối với cả Nga và Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine