1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Điện Kremlin: Mỹ và các nước phương Tây trở thành "quốc gia thù địch"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đã trở thành "quốc gia thù địch" với Nga.

Điện Kremlin: Mỹ và các nước phương Tây trở thành quốc gia thù địch - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Tass ngày 17/5 đưa tin, trong bài phát biểu tại một hội nghị, ông Peskov cáo buộc các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đang tiến hành một "cuộc chiến hỗn hợp" chống lại Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, các nước trên đã và đang trở thành "quốc gia thù địch" với Moscow.

"Cuộc chiến hỗn hợp hiện đang xảy ra lúc này, và là những gì chúng ta phải đối mặt. Nó không chỉ giới hạn trong phạm vi các cố vấn Mỹ và Anh đang ra chỉ thị cho lực lượng Ukraine, hay cung cấp thông tin tình báo cho Kiev. Không chỉ như vậy. Đó còn là một cuộc chiến về ngoại giao và chính trị. Có những nỗ lực nhằm cô lập Nga với thế giới. Đó là cuộc chiến kinh tế", ông Peskov nhận định.

"Đúng là Nga thường coi họ là những quốc gia không thân thiện, nhưng tôi cho rằng họ đã trở thành những quốc gia thù địch, vì những gì họ đang làm trong cuộc chiến", quan chức Điện Kremlin cho biết.

Ông Peskov cho rằng, sự tồn tại của Nga là điều khiến phương Tây "khó chịu" và cáo buộc các nước này sẵn sàng làm mọi việc để ngăn Nga phát triển. Ông cho biết, Nga đã cố gắng trao đổi với phương Tây để tìm tiếng nói chung về các nguyên tắc an ninh, nhưng không thực sự được lắng nghe.

"Họ không lắng nghe chúng tôi, vì sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thế giới. Nhìn chung, phương Tây hiện đang theo mô hình kim tự tháp, với Mỹ ở trên đỉnh. Và trung tâm ra quyết định được đặt ở đó", ông Peskov nhận định.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine khiến diễn biến cuộc chiến thêm căng thẳng. Ngoài ra, việc Nga và Ukraine không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán có thể khiến chiến sự kéo dài. 

Ngày 17/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ và Anh đang đứng sau đang "hướng dẫn" cho nhóm đàm phán của Ukraine liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga. Nhà ngoại giao Nga cũng nói rằng, Moscow có bằng chứng cho thấy phương Tây chưa sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine. 

Theo Tass, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine