1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Điểm mặt” 230 máy bay Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ sát Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc tuần này đã triển khai khoảng 230 máy bay để tham gia cuộc tập trận quân sự rầm rộ kéo dài 5 ngày trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Vigilant Ace với sự tham gia của gần 12.000 binh sĩ và khoảng 230 máy bay tại 8 căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức khởi động từ ngày 4/12. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai đồng thời 6 máy bay chiến đấu F-22 Raptor tới tập trận ở bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Vigilant Ace với sự tham gia của gần 12.000 binh sĩ và khoảng 230 máy bay tại 8 căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức khởi động từ ngày 4/12. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai đồng thời 6 máy bay chiến đấu F-22 Raptor tới tập trận ở bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Ngoài 6 chiếc F-22, 6 máy bay chiến đấu F-35A, dòng máy bay hiện đại và mới nhất của Không quân Mỹ, cũng tham gia tập trận cùng các máy bay Hàn Quốc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Ngoài 6 chiếc F-22, 6 máy bay chiến đấu F-35A, dòng máy bay hiện đại và mới nhất của Không quân Mỹ, cũng tham gia tập trận cùng các máy bay Hàn Quốc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

12 máy bay chiến đấu F-35B, phiên bản của Thủy quân Lục chiến Mỹ với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, cũng phô diễn sức mạnh tại khu vực sát sườn Triều Tiên trong cuộc tập trận Vigilant Ace. (Ảnh: Lockheed Martin)
12 máy bay chiến đấu F-35B, phiên bản của Thủy quân Lục chiến Mỹ với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, cũng phô diễn sức mạnh tại khu vực sát sườn Triều Tiên trong cuộc tập trận Vigilant Ace. (Ảnh: Lockheed Martin)

Trước khi tham gia tập trận cùng Hàn Quốc trong tuần này, các máy bay ném bom siêu thanh B-1B từng được Mỹ nhiều lần triển khai tới bán đảo Triều Tiên, đặc biệt sau các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Trước khi tham gia tập trận cùng Hàn Quốc trong tuần này, các máy bay ném bom siêu thanh B-1B từng được Mỹ nhiều lần triển khai tới bán đảo Triều Tiên, đặc biệt sau các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. (Ảnh: Không quân Mỹ)

6 máy bay EA-18G Growler của Hải quân Mỹ sẽ phô diễn năng lực tác chiến điện tử như gây nhiễu hay đánh lạc hướng radar đối phương trong cuộc tập trận với Hàn Quốc. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
6 máy bay EA-18G Growler của Hải quân Mỹ sẽ phô diễn năng lực tác chiến điện tử như gây nhiễu hay đánh lạc hướng radar đối phương trong cuộc tập trận với Hàn Quốc. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Mỹ cũng điều hàng chục máy bay chiến đấu F-15C, từng được xem “ông vua bầu trời” trong gần 30 năm, tới Hàn Quốc để tham gia tập trận. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Mỹ cũng điều hàng chục máy bay chiến đấu F-15C, từng được xem “ông vua bầu trời” trong gần 30 năm, tới Hàn Quốc để tham gia tập trận. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Hàng chục “ngựa thồ” đa năng F-16 của Không quân Mỹ sẽ sải cánh trên vùng trời bán đảo Triều Tiên trong tuần này. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Hàng chục “ngựa thồ” đa năng F-16 của Không quân Mỹ sẽ sải cánh trên vùng trời bán đảo Triều Tiên trong tuần này. (Ảnh: Không quân Mỹ)

F-18 Hornet, một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Hải quân Mỹ, cũng sẽ “góp mặt” trong tập trận Vigilant Ace. (Ảnh: Không quân Mỹ)
F-18 Hornet, một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Hải quân Mỹ, cũng sẽ “góp mặt” trong tập trận Vigilant Ace. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Được đánh giá là cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai lực lượng quân sự Mỹ - Hàn, Vigilant Ace không thể thiếu máy bay A-10 nổi tiếng của Không quân Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Được đánh giá là cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai lực lượng quân sự Mỹ - Hàn, Vigilant Ace không thể thiếu máy bay A-10 nổi tiếng của Không quân Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Không chỉ có các máy bay hiện đại, Mỹ cũng triển khai cả U-2, dòng máy bay do thám lâu đời nhất của nước này, tới tham gia tập trận cùng Hàn Quốc. Với trần bay lên tới hơn 21 km, U-2 sẽ là máy bay bay cao nhất trên vùng trời bán đảo Triều Tiên trong tuần này. (Ảnh: Getty)
Không chỉ có các máy bay hiện đại, Mỹ cũng triển khai cả U-2, dòng máy bay do thám lâu đời nhất của nước này, tới tham gia tập trận cùng Hàn Quốc. Với trần bay lên tới hơn 21 km, U-2 sẽ là máy bay bay cao nhất trên vùng trời bán đảo Triều Tiên trong tuần này. (Ảnh: Getty)

Tham gia tập trận Vigilant Ace, Không quân Hàn Quốc triển khai một loạt máy bay chiến đấu F-15K Slam Eagles. (Ảnh: Yonhap)
Tham gia tập trận Vigilant Ace, Không quân Hàn Quốc triển khai một loạt máy bay chiến đấu F-15K Slam Eagles. (Ảnh: Yonhap)


Hàn Quốc cũng điều động các máy bay KF-16, phiên bản Hàn Quốc của dòng máy bay F-16 Mỹ, tập trận cùng Không quân Mỹ. (Ảnh: AP)

Hàn Quốc cũng điều động các máy bay KF-16, phiên bản Hàn Quốc của dòng máy bay F-16 Mỹ, tập trận cùng Không quân Mỹ. (Ảnh: AP)

FA-50, dòng máy bay chiến đấu mới gia nhập Không quân Hàn Quốc, phô diễn sức mạnh ở khu vực sát sườn Triều Tiên trong tuần này. (Ảnh: Reuters)
FA-50, dòng máy bay chiến đấu mới gia nhập Không quân Hàn Quốc, phô diễn sức mạnh ở khu vực sát sườn Triều Tiên trong tuần này. (Ảnh: Reuters)

Một trong những mẫu máy bay lâu đời nhất của Không quân Hàn Quốc F-5 vẫn được huy động tham gia tập trận cùng các máy bay hiện đại của Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Một trong những mẫu máy bay lâu đời nhất của Không quân Hàn Quốc F-5 vẫn được huy động tham gia tập trận cùng các máy bay hiện đại của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mục đích tập trận nhằm nâng cao khả năng tác chiến phối hợp trên không giữa lực lượng hai nước bất kể thời tiết và bất kể ngày đêm. Các nội dung diễn tập bao gồm tấn công nhằm vào các mục tiêu giả định. Trong ảnh: Hai máy bay F-16 Fighting Falcon và F-35A Lightning II của Mỹ trên đường băng. (Ảnh: Getty)
Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mục đích tập trận nhằm nâng cao khả năng tác chiến phối hợp trên không giữa lực lượng hai nước bất kể thời tiết và bất kể ngày đêm. Các nội dung diễn tập bao gồm tấn công nhằm vào các mục tiêu giả định. Trong ảnh: Hai máy bay F-16 Fighting Falcon và F-35A Lightning II của Mỹ trên đường băng. (Ảnh: Getty)

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới hôm 29/11 với khả năng bắn tới lục địa Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới hôm 29/11 với khả năng bắn tới lục địa Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp