1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Ukraine nói chưa gặp chồng kể từ khi chiến sự nổ ra

Thanh Thành

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho biết, bà và các con được sơ tán đến một khu vực bí mật ngay sau khi chiến sự bùng nổ và không gặp chồng cho đến nay.

Đệ nhất phu nhân Ukraine nói chưa gặp chồng kể từ khi chiến sự nổ ra - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng vợ và hai con (Ảnh: Telegraph).

Theo lời kể của đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã không gặp gia đình kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hơn một tháng trước.

Ngay sau khi chiến sự bùng nổ, bà Zelenska cùng các con, 9 tuổi và 17 tuổi, đã được sơ tán đến một địa điểm bí mật không được tiết lộ, còn dinh tổng thống được chuyển đổi thành một căn cứ quân sự.

Bà nói bản thân "không có thời gian để suy nghĩ gì" vào sáng hôm đó khi gia đình nhận ra chiến tranh đã bắt đầu.

"'Nó đã bắt đầu. Đó là tất cả những gì anh ấy (ông Zelensky) nói", Đệ nhất phu nhân Ukraine nói với tạp chí Vogue.

"Tôi sẽ không nói rằng có sự hoảng loạn nhưng có lẽ là có bối rối", bà nói. Khi bà hỏi chồng rằng nên làm gì với những đứa trẻ, ông Zelensky nói: "Để đề phòng, hãy thu thập những thứ cần thiết và tài liệu". Ngay sau đó, ông rời khỏi nhà.

Buổi sáng đầu tiên của chiến sự là lần gần đây nhất bà Zelenska nhìn thấy mọi việc của một ngày bình thường: chồng bà vẫn mặc bộ đồ công sở thường ngày thay vì bộ quân phục vốn gắn liền với ông từ khi chiến sự xảy ra đến nay.

"Trong những ngày đầu tiên, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể ở lại với anh ấy", bà Zelenska nói. "Nhưng rồi chúng tôi được lệnh phải di chuyển đến một nơi an toàn ngay lập tức".

"Cần phải chăm sóc những đứa trẻ, cân bằng cảm xúc của chúng", bà nhớ lại. "Vì vậy, tôi phải cố tỏ ra tự tin, tươi cười, tràn đầy năng lượng, giải thích với lũ trẻ về việc cần phải đi xuống tầng hầm và đây là lý do tại sao các con không thể bật đèn".

Kể từ đó, bà cho biết chỉ liên lạc với chồng qua điện thoại.

Bà Zelenska cũng nói rằng, phụ nữ ở Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng "hoàn toàn bất an, nguy cơ bạo lực" kể từ khi chiến sự xảy ra và bà hiểu những nỗi niềm của họ.

Đệ nhất phu nhân hiện đang sống "giống như những người Ukraine khác", với "một mong muốn lớn lao: Được thấy hòa bình".

"Và tôi, cũng giống như mọi người mẹ, người vợ khác, thường xuyên lo lắng cho chồng và làm mọi thứ để giữ an toàn cho các con tôi", bà nhấn mạnh.

Theo Telegraph