1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Mỹ vắng bóng bất thường

(Dân trí) - 12 ngày kể từ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump không xuất hiện trước công chúng hay thậm chí bên trong Nhà Trắng.


Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: EPA)

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: EPA)

Gần 2 tuần kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, trong khi Cánh Tây của Nhà Trắng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông với việc tân tổng thống ký ban hành hàng loạt sắc lệnh gây tranh cãi thì tại Cánh Đông - nơi vốn dành cho các Đệ nhất phu nhân - vẫn im lìm. Đệ nhất phu nhân Melania dường như không xuất hiện trước công chúng kể từ sau lễ nhậm chức của chồng. Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Tổng thống Trump trong chuyến rời Nhà Trắng hôm qua 1/2 cũng không phải Đệ nhất phu nhân Melania mà là con gái lớn Ivanka.

Lần cuối cùng bà Melania xuất hiện trước công chúng là khi bà dự tiệc khiêu vũ hôm 21/1 sau lễ nhậm chức tổng thống. Ngay ngày hôm sau, cũng là kỷ niệm 12 năm ngày cưới của vợ chồng Tổng thống Trump, bà Melania đã trở lại dinh thự tại New York cùng với cậu con trai Barron. Kể từ đó, bà chưa quay lại Washington.

Sự việc này làm dấy lên đồn đoán, bà Melania có thể sẽ không đảm nhận vai trò một Đệ nhất phu nhân thực sự tại Nhà Trắng, thay vào đó, con gái lớn Ivanka sẽ nắm quyền lực lớn tại đây.

Trước đồn đoán này, một phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết bà Trump sẽ tạm thời trở lại Tháp Trump ở New York và sẽ đi lại giữa Washington và New York trong vài tuần. Người phát ngôn này cũng bác bỏ thông tin nói rằng Đệ nhất phu nhân sẽ không chuyển vào Nhà Trắng.

Stephanie Winston Wolkoff, cố vấn cấp cao của bà Melania, cho biết: “Đệ nhất phu nhân sẽ chuyển đến Washington và định cư tại Nhà Trắng vào cuối năm học (của con trai). Đệ nhất phu nhân rất vinh hạnh được phục vụ đất nước và nghiêm túc đảm nhận vai trò, trách nhiệm của một Đệ nhất phu nhân”.

Trong giai đoạn chuyển giao chính quyền, Tổng thống Trump từng chia sẻ rằng, phu nhân Melania và cậu con trai út Barron sẽ sớm chuyển vào Nhà Trắng ngay sau khi Barron tổng kết năm học. Ông cho biết thêm, họ sẽ đến Nhà Trắng vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy vậy, hiện tại, sự vắng bóng của một Đệ nhất phu nhân dành trọn thời gian trong Nhà Trắng cũng khiến các hoạt động truyền thống ở Cánh Đông của Nhà Trắng trở nên vắng vẻ.

Minh Phương

Theo Daily Beast