1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảo ở Anh đóng băng 7 tỷ USD liên quan đến tỷ phú Nga Abramovich

Minh Phương

(Dân trí) - Tòa án ở đảo Jersey, một lãnh thổ phụ thuộc Anh, quyết định đóng băng các tài sản trị giá hơn 7 tỷ USD bị nghi ngờ có liên quan đến tỷ phú Nga Roman Abramovich.

Đảo ở Anh đóng băng 7 tỷ USD liên quan đến tỷ phú Nga Abramovich - 1

Tỷ phú Nga Roman Abramovich (Ảnh: Getty).

Theo Marketwatch, quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát ở Jersey khám xét các cơ sở kinh doanh bị nghi có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông Roman Abramovich. Những tài sản này hoặc nằm trên lãnh thổ Jersey hoặc được sở hữu bởi các công ty đăng ký tại hòn đảo.

Chính quyền Jersey cũng như đại diện của ông Abramovich hiện chưa đưa ra bình luận.
Ông Roman Abramovich, 55 tuổi, liên tiếp phải hứng các lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, do được tin là có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tỷ phú này không chỉ bị đóng băng tài sản và cấm đi lại ở các quốc gia thuộc EU.

Ông Abramovich được cho là đóng vai trò tích cực làm cầu nối đàm phán giữa Nga và Ukraine thời gian qua do có mối quan hệ tốt với cả hai bên. Ông đã giúp tổ chức vòng đàm phán công khai ở Belarus giữa Nga và Ukraine 4 ngày sau khi cuộc chiến diễn ra hôm 24/2 và tiếp tục vai trò kết nối trong các cuộc đàm phán về sau.

Theo New York Times, việc ông muốn 2 nước đạt được thỏa thuận hòa bình là điều không quá khó hiểu, vì điều này cũng là giúp cho chính ông.

Theo Reuters, Marketwatch
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine