1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí Nga phô diễn sức mạnh gần "chảo lửa" Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố video tập trận gần biên giới Ukraine với sự tham gia của xe tăng và bệ phóng tên lửa.

Dàn vũ khí Nga phô diễn sức mạnh gần chảo lửa Ukraine - 1

Các phương tiện quân sự tham gia tập trận của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/1 đã công bố video về cuộc tập trận của các binh sĩ, xe tăng và tên lửa gần biên giới Ukraine. Hình ảnh từ video cho thấy Nga triển khai cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tham gia tập trận.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 29/1.

Trong một tuyên bố đi kèm video, tướng Alexander Zhuravlev cho biết cuộc tập trận nhằm "kiểm tra toàn diện các kỹ năng chiến đấu của quân đội, mức độ sẵn sàng tác chiến của các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, đồng thời đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu và tính hiệp đồng của các đơn vị".

Dàn vũ khí Nga phô diễn sức mạnh gần "chảo lửa" Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/1 thông báo hàng chục tàu chiến và máy bay đã được huy động để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn ở Bắc Cực. Mục đích của cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân Nga ở Bắc Cực và năng lực bảo vệ tuyến hàng hải phương Bắc.

Hạm đội tham gia diễn tập gồm tàu tuần dương tên lửa Nguyên soái Ustinov, tàu hộ vệ Đô đốc Kasatonov, tàu chống ngầm Phó đô đốc Kulakov và một số tàu yểm trợ.

Trong các cuộc tập trận, các tàu chiến sẽ thực hành kỹ năng đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển và các khu vực hoạt động kinh tế hàng hải của Nga trong trường hợp xảy ra các tình huống khủng hoảng.

Hàng chục tàu chiến Nga diễn tập ở Bắc Cực

Theo chương trình huấn luyện của lực lượng vũ trang Nga trong năm 2022, một chuỗi các cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào tháng 1-2. Trọng tâm chính của cuộc tập trận là diễn tập các hoạt động của lực lượng hải quân và không quân nhằm bảo vệ lợi ích của Nga tại các đại dương trên thế giới, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với Moscow trên biển.

Các cuộc tập trận sẽ triển khai thủy thủ từ Nga tới các khu vực biển quan trọng trên thế giới. Các cuộc tập trận riêng lẻ cũng sẽ diễn ra ở Địa Trung Hải, Biển Bắc và Biển Okhotsk, phần đông bắc của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Hơn 140 tàu chiến và tàu yểm trợ, hơn 60 máy bay và khoảng 10.000 quân nhân sẽ tham gia sứ mệnh tập trận quy mô lớn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/1 cũng xác nhận, hạm đội gồm hơn 20 tàu chiến và tàu yểm trợ của nước này đã khởi hành để tham gia các cuộc tập trận tại Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hạm đội gồm các tàu hộ vệ, tàu tên lửa, tàu quét mìn và tàu tấn công đổ bộ đã rời các cảng Sevastopol và Novorossiysk ở bờ biển phía nam.

Ngoài các cuộc tập trận trên, Nga và đồng minh Belarus mới đây đã thông báo sẽ tiến hành tập trận chung vào tháng 2. Nga đã đưa các hệ thống phòng không S-400, máy bay chiến đấu Su-35 tới Belarus để tham gia tập trận, bất chấp cảnh báo của Mỹ.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga đưa hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới Ukraine và có thể đang chuẩn bị cho hành động quân sự đối với nước láng giềng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18/1 nói, ông tin Nga có thể "động binh" với Ukraine bất cứ lúc nào. 

Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine như cáo buộc của phương Tây và rằng việc luân chuyển lực lượng trong lãnh thổ là hoàn toàn bình thường.

Theo www.rt.com