1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc cáo buộc Nga đã phóng hơn 160 tên lửa vào Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức quốc phòng Mỹ cáo buộc Nga đã phóng hơn 160 tên lửa vào Ukraine, sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine.

Lầu Năm Góc cáo buộc Nga đã phóng hơn 160 tên lửa vào Ukraine - 1

Mảnh xác của tên lửa rơi xuống đường phố thủ đô Kiev, Ukraine hôm 24/2 (Ảnh: Reuters).

The Hill dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc hôm 24/2 đưa tin, Mỹ cho rằng Nga đã phóng hơn 160 tên lửa vào Ukraine. Theo quan chức này, các cuộc không kích được thực hiện từ nhiều hệ thống và nền tảng vũ khí khác nhau.

Hầu hết các tên lửa là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng các đợt không kích cũng có sự tham gia của các tên lửa tầm trung và tên lửa hành trình, quan chức Mỹ nói thêm.

Lầu Năm Góc tin rằng, quân đội Nga đã tiến sâu hơn tới gần Kiev vào thời điểm hiện tại, và thành viên lực lượng nhảy dù của Moscow được cho đã tới thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, Kharkiv.

Mỹ chưa ghi nhận việc Nga tiến sâu hơn về các khu vực ở Tây Ukraine và cũng quan sát được việc một số đơn vị Ukraine đang đáp trả.

Sáng ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn chiến sự quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine nhằm bảo vệ 2 vùng ly khai ở Donbass mà Nga mới công nhận độc lập vài ngày trước đó. 

Sau động thái nói trên, Ukraine tuyên bố chiến sự giữa họ và Nga đã bắt đầu, đồng thời cắt quan hệ ngoại giao với Moscow.

Nga khẳng định rằng mục tiêu của họ không phải là giành quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine mà là nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Nga cũng nhấn mạnh, họ dùng vũ khí tấn công chính xác phóng vào các cơ sở quân sự của Ukraine, không hướng tới các thành phố và không gây đe dọa tới thường dân.

Theo nguồn tin từ Ukraine, Kiev đã ghi nhận 137 người thiệt mạng sau ngày đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự, bao gồm cả quân nhân và thường dân.

Khoảnh khắc tên lửa đánh trúng sân bay Ukraine

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine