1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Trung Quốc tại Anh bị nghi vô tình làm lộ chuyện cơ mật

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Tiểu Minh bị cho là đang bị chính đại sứ quán ở London kiểm duyệt sau khi nói rằng Trung Quốc đã tìm ra vắc xin ngừa Covid-19 sẵn sàng đưa vào sử dụng, Dailymail đưa tin.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh bị nghi vô tình làm lộ chuyện cơ mật - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Tiểu Minh (Ảnh: China Daily)

Trang tin Dailymail ngày 6/6 cho biết, tại một hội thảo trực tuyến cuối tháng trước, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Tiểu Minh đã khiến các doanh nhân Anh bất ngờ khi nói rằng Trung Quốc đã “đạt được bước tiến trong nghiên cứu phát triển vắc xin (ngừa Covid-19)”. “Chúng tôi đang ở giai đoạn thứ 4 của quá trình này. Chúng tôi muốn vắc xin này được sử dụng rộng rãi trên thế giới”, Đại sứ Lưu Tiểu Minh nói.

Quan chức Trung Quốc nói thêm: “Chúng tôi muốn vắc xin này được phổ biến rộng rãi, người nghèo và những nước kém phát triển cũng có thể tiếp cận. Chúng tôi luôn tin rằng Covid-19 đã mang thế giới xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi tin tưởng vào một tương lai chung cho nhân loại”.

Đại diện các hãng dược quốc tế có mặt tại hội thảo tỏ ra vô cùng bất ngờ với phát ngôn của ông Lưu bởi vì giai đoạn thứ 4 của quá trình thử nghiệm vắc xin có nghĩa là loại vắc xin đó đã sẵn sàng được sử dụng rộng rãi.

Bắc Kinh rất nhạy cảm với những thông tin cho rằng họ có thể đi trước các nước phương Tây trong nghiên cứu, phát triển vắc xin bởi họ bị cáo buộc giấu dịch khi Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cuối năm ngoái.

Theo Dailymail, đại sứ quán ở Anh sau đó đã chỉnh sửa lại phát ngôn của ông Lưu Tiểu Minh từ “giai đoạn 4” thành “giai đoạn 2”. “Chúng tôi đang ở giai đoạn 2. Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với 5 loại vắc xin có triển vọng”, một phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc cho biết. Giai đoạn 2 có nghĩa là vắc xin vẫn đang trong thời gian thử nghiệm trên người.

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái và hiện đã lan rộng ra hầu khắp các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo số liệu của trang web Worldometer, tính đến hôm nay 7/6, thế giới đã ghi nhận khoảng 7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 3,4 triệu người đã hồi phục, hơn 400.000 người tử vong.

Các nước đang tăng tốc cho cuộc chạy đua phát triển vắc xin và giới chuyên gia đánh giá phải mất từ 12-18 tháng để sản xuất vắc xin. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Vắc xin Toàn cầu 2020 do Anh chủ trì ngày 4/6 đã kêu gọi được 8,8 tỷ USD từ 32 chính phủ và 12 quỹ, công ty và các tổ chức trên toàn thế giới. Số tiền này dùng để nghiên cứu và phát triển các loại vắc xin phòng chống các dịch bệnh trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời giúp thế giới ứng phó đại dịch Covid-19.

Minh Phương
Theo Dailymail