1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Nga: Moscow đã hoàn thành mục tiêu "phi quân sự hóa" Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine mà họ đề ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Đại sứ Nga: Moscow đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine - 1

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine ngày 22/3, Đại sứ Nga Nebenzia cho biết Moscow đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine.

"Với thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đã không chiến đấu bằng vũ khí của riêng mình trong một thời gian dài, chúng tôi có thể nói rằng một mục tiêu khi Nga mở chiến dịch đặc biệt là phi quân sự hóa Ukraine, đã hoàn thành", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Theo ông, Ukraine giờ đây đang dựa hoàn toàn vào nguồn cung từ NATO. Mặc dù vậy, ông cho rằng: "Ngay cả khi phương Tây buộc phải cung cấp thiết bị đắt tiền nhất ra mặt trận, các lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục phá hủy HIMARS, Abram, Leopard".

Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ tháng 2/2022 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Sau hơn 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt nguồn lực quân sự giữa lúc nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại.

Ukraine nhiều lần tuyên bố sớm muộn sẽ đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga, giành lại lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

Moscow nhiều lần nêu rõ họ vẫn để ngỏ đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ", nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 vùng mới sáp nhập năm 2022 gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Trong bài phát biểu ngày 22/3, ông Nebenzia cáo buộc phương Tây đã cản trở tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và mong muốn Moscow phải chịu "thất bại chiến lược".

Đại sứ Nga cũng nhắc về phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông bỏ ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine. Ông Nebenzia cho rằng tuyên bố trên rất "đáng báo động".

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine làm cho cuộc chiến kéo dài và gia tăng nguy cơ căng thẳng leo thang.

Viễn cảnh cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa rõ ràng khi các bên quá khác biệt về điều kiện tiên quyết để thương lượng.

David Arakhamia, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ, từng tiết lộ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Johnson đã phủ nhận mọi vai trò trong việc này.

Vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga.

Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, sau này được gọi là "công thức của Zelensky". Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể được tiến hành.

Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào. 

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine