1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ cáo buộc Nga "đặt súng trên bàn đàm phán"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan cáo buộc rằng Nga "đặt súng trên bàn đàm phán" với Washington, dù Moscow khẳng định họ không muốn chiến tranh nổ ra.

Đại sứ Mỹ cáo buộc Nga đặt súng trên bàn đàm phán - 1

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan (Ảnh: AP).

Đại sứ Sullivan ngày 28/1 cáo buộc, Nga dù nói rằng họ không muốn chiến tranh nhưng lại "đặt súng trên bàn đàm phán với Mỹ" thông qua việc đưa quân tới biên giới Ukraine.

Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng, động thái điều quân của Nga là "khác thường" và không thể đơn thuần giải thích là một cuộc tập trận thông thường.

"Nó giống như là tôi với bạn có một cuộc trao đổi hoặc thương lượng. Nếu tôi đặt súng lên bàn và nói rằng tôi đến đây với mục đích hòa bình, thì điều đó giống như đe dọa. Và đó là cách nhìn của chúng tôi lúc này. Chúng tôi hy vọng chính phủ Nga sẽ giữ lời thông qua việc không và sẽ không lên kế hoạch động binh với Ukraine. Nhưng sự thật cho thấy là họ có năng lực làm điều đó", ông Sullivan nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng, Moscow không muốn một cuộc chiến tranh với phương Tây.

Ông Sullivan cho biết Washington hiện đang chờ phản hồi của Nga về các đề xuất của Mỹ và NATO về con đường ngoại giao để giúp thoát khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời thúc giục Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine. Nhà ngoại giao Mỹ nói, đề xuất trên có những phương án có thể giúp xoa dịu căng thẳng như tăng cường sự minh bạch về các cuộc tập trận ở châu Âu, cũng như vấn đề bán vũ khí cho Ukraine.

Ông Sullivan cho biết, ông hy vọng các cuộc trao đổi qua điện thoại hoặc một cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà ngoại giao Nga và Mỹ có thể được tiến hành, nhấn mạnh lại ngoại giao là con đường duy nhất để xuống thang căng thẳng.

Ông cũng cảnh báo rằng, Nga có thể chịu lệnh trừng phạt kinh tế nếu "động binh" với Ukraine. Ngoài ra, phương Tây có thể áp lệnh hạn chế xuất khẩu với Moscow, cũng như ngăn dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) vận hành từ Nga sang Đức nếu kịch bản trên xảy ra.  

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng họ có ý định "động binh" với Ukraine, nhấn mạnh rằng họ có quyền được chuyển quân trên lãnh thổ của họ. Moscow cũng kêu gọi NATO không mở rộng liên minh về phía đông và chỉ trích việc Mỹ và NATO đưa quân và vũ khí tới gần Nga.

Theo www.reuters.com