1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan tăng mạnh chi tiêu quân sự trước sức ép của Trung Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đài Loan dự định sẽ chi hơn 19 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, trong bối cảnh tình hình eo biển Đài Loan đang diễn biến căng thẳng.

Đài Loan tăng mạnh chi tiêu quân sự trước sức ép của Trung Quốc - 1
Xe tăng Đài Loan trong một cuộc tập trận vào tháng 7/2022 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, chính quyền của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đề xuất một khoản chi tiêu quân sự kỷ lục trị giá 19,41 tỷ USD cho tài khóa sắp tới. Kể từ năm 2017, đây là lần thứ 6 liên tiếp Đài Loan tăng ngân sách quốc phòng.

Đây được cho là động thái tăng cường phòng bị của Đài Loan trong bối cảnh tình hình eo biển Đài Loan diễn biến ngày một căng thẳng.

Theo giới truyền thông, một phần lớn trong khoản ngân sách đệ trình sẽ được sử dụng để mua thêm máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự khác, cũng như cung cấp một khoản "ngân quỹ đặc biệt" nhằm triển khai các dự án tăng cường năng lực phòng thủ của hòn đảo.

Tình hình eo biển Đài Loan đã trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ, dẫn đầu bởi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, đến hòn đảo này vào ngày 2/8. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm chính sách "Một Trung Quốc".

Để đáp trả, quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật lớn tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến 7/8. Trong cuộc tập trận này, Trung Quốc đã bắn nhiều tên lửa vào các vùng biển xung quanh Đài Loan. Máy bay và tàu chiến của Trung Quốc cũng liên tục vượt qua "đường trung tuyến", ranh giới không chính thức giữa Đài Loan và Bắc Kinh.

Bên cạnh hoạt động quân sự, các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm cấm nhập khẩu một số sản phẩm nông sản và xuất khẩu cát tự nhiên cũng đã được Bắc Kinh áp dụng nhắm vào Đài Loan.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine