1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Đài Loan xua đuổi UAV nghi của Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Đài Loan công bố kế hoạch triển khai hệ thống đối phó với máy bay không người lái, sau khi một UAV nghi của Trung Quốc bị phát hiện ghi hình binh sĩ trên hòn đảo.

Binh sĩ Đài Loan xua đuổi UAV nghi của Trung Quốc - 1

Hình ảnh từ đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ Đài Loan ném đá vào UAV nghi của Trung Quốc (Ảnh: Taiwan News).

Theo Reuters, một đoạn video ngắn xuất hiện đầu tiên trên mạng xã hội Trung Quốc trước khi được truyền thông Đài Loan đăng tải, cho thấy 2 binh sĩ Đài Loan mặc quân phục ném đá vào một máy bay không người lái (UAV) đến gần trạm gác của họ ở quần đảo Kim Môn do Đài Loan quản lý.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 24/8, cơ quan phòng vệ Kim Môn xác nhận vụ việc xảy ra vào ngày 16/8 và các binh sĩ đã ném đá để xua đuổi UAV dân dụng nghi là của Trung Quốc.

Đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Binh sĩ Đài Loan xua đuổi UAV nghi của Trung Quốc

Ông Wang Ting-yu, nghị sĩ đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan, mô tả vụ việc là "rất nghiêm trọng" và đặt câu hỏi vì sao cơ quan phòng vệ Đài Loan không phản ứng trước vụ xâm nhập của UAV này.

"Máy bay không người lái bay trên đầu các binh sĩ đang đứng gác của chúng ta nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu cứ để chúng tự do ra vào như vậy, đó sẽ là sơ suất", ông Wang nói.

Sau khi đoạn video xuất hiện, cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố, bắt đầu từ năm tới, hòn đảo này sẽ triển khai các hệ thống chống máy bay không người lái, trước tiên đặt trên các hòn đảo nhỏ hơn.

"Các sĩ quan và binh sĩ ở các cấp sẽ tiếp tục cảnh giác theo nguyên tắc không leo thang xung đột hoặc gây tranh chấp", thông báo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết.

Đài Loan cũng công bố đề xuất tăng ngân sách phòng vệ trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc. Ngoài ngân sách đã đề xuất, chính quyền Đài Loan cũng lên kế hoạch mua thêm máy bay chiến đấu và các thiết bị khác.

Quan hệ giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục leo thang trong những tuần gần đây sau chuyến thăm của các quan chức và nghị sĩ Mỹ tới hòn đảo.

Trung Quốc triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tàu chiến khi nước này tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 4/8, ở 6 vùng biển xung quanh Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Đây được mô tả là cuộc tập trận "chưa từng có tiền lệ" ở eo biển Đài Loan.

Không lâu sau chuyến thăm của bà Pelosi, một phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu tiếp tục tới Đài Loan. Trong tất cả chuyến thăm, các quan chức Mỹ đều có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ cần phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực, do vậy, Bắc Kinh coi chuyến thăm của bà Pelosi là hành động "vi phạm chủ quyền Trung Quốc" và "gây mất ổn định khu vực eo biển Đài Loan".

Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng, chuyến thăm của các quan chức nước này tới Đài Loan hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc Một Trung Quốc và không phải là động thái "vi phạm chủ quyền".

Theo Reuters