1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan sẽ không công nhận nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

(Dân trí) - Người đứng đầu cơ quan quốc phòng của Đài Loan tuyên bố hòn đảo này sẽ không công nhận bất kỳ vùng nhận dạng phòng không nào mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông, trong khi cơ quan an ninh hàng đầu của hòn đảo cảnh báo rằng một động thái như vậy có thể gây ra làn sóng căng thẳng trong khu vực.


Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các công trình phi pháp do Trung Quốc xây dựng trên bãi Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Reuters)

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các công trình phi pháp do Trung Quốc xây dựng trên bãi Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ không công nhận bất kỳ ADIZ nào mà Trung Quốc tuyên bố”, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Feng Shih-kuan nói trong cuộc họp của cơ quan lập pháp hòn đảo hôm nay 6/6.

Bình luận trên diễn ra sau khi chính phủ mới nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lên nắm quyền hồi tháng trước.

Giới chức Mỹ trước đó đã bày tỏ lo ngại rằng một phát quyết mà dự kiến Tòa Trọng tài Thường trực tại La Hay, Hà Lan đưa ra về vụ Philippines kiện Trung Quốc đối với các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông có thể khiến Bắc Kinh tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông (ADIZ), như Bắc Kinh đã làm ở Hoa Đông vào năm 2013.

Trung Quốc không xác nhận hay phủ nhận một kế hoạch như vậy ở Biển Đông, nói rằng quyết định sẽ được đưa ra dựa trên mức độ đe dọa và ngang ngược tuyên bố nước này có quyền thiết lập một khu vực như vậy.

“Trong tương lai, chúng tôi không loại trừ việc Trung Quốc tuyên bố một ADIZ. Nếu Trung Quốc công bố nó, hành động này có thể gây ra làn sóng căng thẳng mới trong khu vực”, Cơ quan an ninh Đài Loan cho biết trong một báo cáo trình lên quốc hội.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5/6 cho biết Mỹ Washington sẽ xem bất kỳ tuyên bố nào của Trung Quốc về một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông là hành động “khiêu khích và gây mất ổn định”.

Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Nhật Bản và Trung Quốc khi áp đặt vùng nhận dạng phòng không, vốn yêu cầu các máy bay cả dân sự lẫn quân sự phải khai báo với giới chức Trung Quốc, trên Hoa Đông hồi năm 2013.

An Bình