1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan lần đầu tiết lộ 5 loại UAV quân sự tự sản xuất

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đài Loan giới thiệu 8 máy bay không người lái (UAV) tự sản xuất, gồm 5 dòng chưa bao giờ công bố trước đó trong nỗ lực phát triển năng lực tác chiến bất đối xứng.

Đài Loan lần đầu tiết lộ 5 loại UAV quân sự tự sản xuất - 1

UAV Cardinal III do Đài Loan tự phát triển (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Đài Loan ngày 14/3 đã giới thiệu các dòng UAV do hòn đảo tự sản xuất, nhấn mạnh đây là những vũ khí chủ chốt trong nỗ lực phát triển năng lực tác chiến bất đối xứng.

Trước đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn từng ủng hộ việc phát triển năng lực tác chiến bất đối xứng để lực lượng quân sự của hòn đảo có thể cơ động và khó bị tấn công hơn trước các đối thủ tiềm tàng mạnh hơn.

Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi mà Đài Loan tiết lộ về năng lực UAV của hòn đảo. Một nhà thầu quân sự của hòn đảo đã giới thiệu tổng cộng 8 loại UAV, trong đó 5 dòng lần đầu tiên được công bố rộng rãi trước công chúng, CNN cho hay. 

Các UAV có kích cỡ khác nhau và có nhiệm vụ tác chiến hoặc trinh sát tùy loại. Chúng được thiết kế phù hợp cho từng đơn vị khác nhau của lực lượng quốc phòng Đài Loan.

Các vũ khí nổi bật được Đài Loan giới thiệu là Albatross II, UAV trinh sát và các mẫu UAV chiến đấu được trang bị khả năng định vị toàn cầu GPS. Ngoài ra, Đài Loan cũng giới thiệu UAV cảm tử có thể bay lảng vảng trên trời trước khi lao xuống phá hủy mục tiêu đối thủ.

Dựa vào kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây trên thế giới, Đài Loan nhận ra vai trò của UAV trong hoạt động tác chiến hiện đại nên họ đã tập trung vào mục tiêu phát triển dòng vũ khí này. Lực lượng quốc phòng Đài Loan công bố hợp tác với các công ty và đặt ra mục tiêu sản xuất 3.000 UAV mỗi năm.

Trong khi đó, các chuyên gia kêu gọi Đài Loan nên tăng cường việc đưa UAV tự sản xuất vào biên chế. Đài Loan đang thử nghiệm các dòng UAV và sẽ sớm sản xuất hàng loạt các vũ khí này.

Theo Reuters