1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng mọi liên lạc quân sự với Đài Loan và ngừng bán vũ khí cho hòn đảo này.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan - 1

Tên lửa AMRAAM tại một căn cứ không quân ở Đài Loan (Ảnh: Reuters).

"Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và ngừng liên lạc quân sự với Đài Bắc, ngừng can thiệp vào vấn đề Đài Loan và làm trầm trọng thêm căng thẳng ở eo biển Đài Loan", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei tuyên bố hôm nay 3/3.

"Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Hành động của Mỹ đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" và các điều khoản trong 3 thông cáo chung Mỹ - Trung, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đồng thời gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan", ông Tan cảnh báo.

Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 1/3 thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ 619 triệu USD nhằm bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Đài Loan. Gói vũ khí này bao gồm 200 tên lửa phòng không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) và 100 tên lửa không đối đất AGM-88B HARM.

Lầu Năm Góc thông báo thương vụ sẽ góp phần nâng cao năng lực của bên mua trong hoạt động bảo vệ không phận, an ninh khu vực và khả năng tương tác với Mỹ. Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, các tên lửa này sẽ giúp hòn đảo phòng thủ hiệu quả không phận để đối phó với các mối đe dọa và hành động khiêu khích từ bên ngoài và củng cố năng lực phòng thủ.

Trong thời gian qua, căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan leo thang khi Trung Quốc điều động khí tài quân sự tới gần hòn đảo. Đài Loan tuần này ghi nhận liên tiếp hai ngày Trung Quốc đưa số lượng lớn máy bay đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo.

Theo Sputnik