1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ duyệt thương vụ 619 triệu USD bán tên lửa cho Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ phê duyệt thương vụ trị giá 619 triệu USD bán vũ khí cho Đài Loan, trong đó có các tên lửa không đối đất và tên lửa phòng không.

Mỹ duyệt thương vụ 619 triệu USD bán tên lửa cho Đài Loan - 1

Tên lửa AMRAAM tại một căn cứ không quân ở Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc ngày 1/3 thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ 619 triệu USD nhằm bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Đài Loan. Gói vũ khí này bao gồm 200 tên lửa phòng không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) và 100 tên lửa không đối đất AGM-88B HARM.

"Thương vụ sẽ góp phần nâng cao năng lực của bên mua trong hoạt động bảo vệ không phận, an ninh khu vực và khả năng tương tác với Mỹ", thông báo viết.

Diễn biến này có thể khiến Trung Quốc nổi giận vì Bắc Kinh xem Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trung Quốc phản đối các tương tác chính thức giữa hòn đảo và các quốc gia bên ngoài.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, các tên lửa này sẽ giúp hòn đảo phòng thủ hiệu quả không phận để đối phó với các mối đe dọa và hành động khiêu khích từ bên ngoài và củng cố năng lực phòng thủ.

Raytheon Technologies và Lockheed Martin là 2 nhà thầu chính của thương vụ. Hai "ông lớn" này trước đó đã bị Trung Quốc trừng phạt vì từng bán vũ khí cho Đài Loan.

Trong thời gian qua, căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan leo thang khi Trung Quốc điều động khí tài quân sự tới gần hòn đảo.

Đài Loan ngày 2/3 ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp Trung Quốc đưa một lượng lớn máy bay đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo. Trong 24 giờ qua, Đài Loan ghi nhận 21 máy bay Trung Quốc. Hôm 1/3, Đài Loan phát hiện 19 máy bay Trung Quốc bay vào ADIZ hòn đảo

Theo Reuters