1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Đặc phái viên của ông Trump giải thích về kịch bản "phân chia Ukraine"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích về kịch bản mà ông cho rằng Ukraine có thể đối mặt trong thời gian tới.

Đặc phái viên của ông Trump giải thích về kịch bản phân chia Ukraine - 1

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg (Ảnh: AFP).

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã làm rõ phát ngôn trong cuộc phỏng vấn với The Times hôm 11/4, khi ông gợi ý rằng Ukraine có thể bị chia thành các vùng riêng biệt như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kellogg đề xuất thiết lập một "lực lượng bảo đảm" do Anh và Pháp dẫn đầu đóng tại miền Tây Ukraine, trong khi quân đội Ukraine sẽ tập trung ở phía Đông sông Dnipro. Một vùng phi quân sự cũng sẽ được thiết lập gần đường giới tuyến hiện tại. Các khu vực đang bị Nga kiểm soát sẽ tiếp tục nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga.

"Bạn có thể hình dung nó như Berlin sau Thế chiến thứ II, khi có vùng của Nga, Pháp, Anh và Mỹ", ông nói.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X sau đó, ông Kellogg cho rằng lời ông đã bị hiểu sai.

"Tôi đang nói về một lực lượng hỗ trợ sau lệnh ngừng bắn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. Khi đề cập đến việc phân vùng, ý tôi là nói đến các khu vực trách nhiệm trong một lực lượng đồng minh (không có quân đội Mỹ). Tôi không ám chỉ việc chia cắt lãnh thổ Ukraine", ông nói,

Dù Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội châu Âu để giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine, ông Kellogg cho rằng một lực lượng do Anh và Pháp dẫn đầu đóng ở miền tây Ukraine "sẽ không mang tính khiêu khích" đối với Nga.

"Lực lượng này ở phía tây sông Dnipro, một rào cản tự nhiên lớn", ông nói.

Ông cũng đề xuất thiết lập một vùng phi quân sự rộng khoảng 30km dọc theo chiến tuyến hiện tại ở miền Đông Ukraine, nhằm tạo vùng đệm giữa quân Nga và lực lượng phương Tây.

"Bạn nhìn vào bản đồ và tạo ra một vùng phi quân sự. Nếu chúng ta để hai bên lùi lại 15km, tổng cộng là 30km. Và bạn có một vùng cấm hỏa lực. Việc giám sát vùng này là hoàn toàn khả thi", ông nói.

Ông Kellogg thừa nhận rằng Nga có thể sẽ không chấp nhận đề xuất này. Ông cũng cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ khó tránh khỏi những vi phạm.

"Liệu sẽ có vi phạm không? Có thể có, vì chuyện đó luôn xảy ra. Nhưng bạn có thể giám sát rất dễ dàng", ông nói.

Theo ông Kellogg, Mỹ sẽ không triển khai bất kỳ lực lượng bộ binh nào tới Ukraine trong khuôn khổ lực lượng bảo đảm. Ông cũng cảnh báo Pháp và Anh rằng không nên kỳ vọng vào sự hậu thuẫn từ Mỹ đối với "liên minh tự nguyện", một nhóm các quốc gia châu Âu cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt được ngừng bắn.

"Hãy luôn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất", ông Kellogg nhấn mạnh, đồng thời cho rằng lực lượng bảo đảm này vẫn đủ sức gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu của ông Kellogg đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ công khai đề xuất lấy sông Dnipro làm ranh giới phân định ở Ukraine thời hậu chiến.

Đề xuất này được đưa ra cùng ngày Đặc phái viên của ông Trump tại Trung Đông, Steve Witkoff, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg để bàn về thỏa thuận hòa bình tương lai.

Theo tiết lộ từ Reuters, 2 ông Witkoff và Kellogg đang có bất đồng sâu sắc trong cách tiếp cận vấn đề Ukraine. Hai quan chức Mỹ giấu tên và năm nguồn tin khác cho biết ông Witkoff đã khuyên ông Trump rằng cách nhanh nhất để đạt được ngừng bắn là công nhận quyền kiểm soát của Nga với 4 vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập. Trong khi đó, ông Kellogg phản đối và cho rằng Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ hoàn toàn các vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng nhiều lần khẳng định Kiev sẽ không bao giờ công nhận những vùng đất này thuộc về Nga.

Theo Kyiv Independent