1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thống đốc Alaska Sarah Palin ủng hộ Donald Trump tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Cựu Thống đốc Alaska Sarah Palin, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa năm 2008, đã tuyên bố ủng hộ doanh nhân-tỷ phú Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cựu thống đốc Alaska Sarah Palin ủng hộ Donald Trump tranh cử tổng thống

 


Tỷ phú Donald Trump (trái) và cựu Thống đốc Alaska Sarah Palin (Ảnh: Ap/Reuters)

Tỷ phú Donald Trump (trái) và cựu Thống đốc Alaska Sarah Palin (Ảnh: Ap/Reuters)

Bà Sarah Palin đã xuất hiện cùng ông Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa hôm 19/1 và chính thức tuyên bố ủng hộ vị tỷ phú này trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

“Các bạn đã sẵn sàng ủng hộ ông Trump chưa”, bà Palin nói với những người ủng hộ tại Ames, bang Iowa, chỉ hơn 10 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này.

Bà Palin nói rằng ông Trump là người sẵn sàng điều các binh sĩ Mỹ tiêu diệt IS. “Chúng ta đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Ông ấy (Trump) không vì ai ngoài chúng ta, nhân dân. Ông ấy là nhân vật hoàn hảo để giúp các bạn lại đưa nước trở nên vĩ đại”, cựu Thống đốc Alaska nói.

Đáp lại, doanh nhân tại New York và là ứng viên hiện đang dẫn đầu cuộc đua của đảng Cộng hòa cho biết trong một tuyên bố rằng ông tự hào khi được bà Palin ủng hộ.

Bà Sarah Palin từng được ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain chọn làm bạn đồng hành trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, trước khi họ thua cuộc trước Barack Obama. Khi trở thành “phó tướng” của ông McCain, bà Palin đang làm thống đốc Alaska năm thứ 2.

Sau cuộc bầu cử hồi năm 2009, bà Palin đã từ chức thống đốc và kể từ đó tập trung vào nghề viết và bình luận chính trị. Mặc dù đã nghỉ hưu khỏi chính trường để chuyên làm về lĩnh vực truyền thông, bà Palin vẫn là một tiếng nói quyền lực trong phe bảo thủ.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hiện ông Trump đang dẫn trước các đối thủ đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống. Iowa sẽ là bang bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên vào ngày 1/2 tới để chọn ra ứng viên sáng giá nhất.

An Bình

Theo BBC, Telegraph