1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu lãnh đạo Đài Loan đến Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu hy vọng chuyến đi của ông sẽ giúp cải thiện quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.

Cựu lãnh đạo Đài Loan đến Trung Quốc - 1

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu (Ảnh: AFP)

Reuters đưa tin, cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu hôm nay 27/3 đã lên máy bay tới Trung Quốc đại lục. Chuyến thăm của ông Mã diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền đại lục và Đài Bắc leo thang căng thẳng.

Phát biểu với báo chí tại sân bay quốc tế Đào Viên (Taoyuan), ông Mã cho biết, ông rất vui khi thực hiện chuyến thăm. Nhân dịp này, ông sẽ viếng mộ tiền nhân và trò chuyện với các sinh viên.

"Tôi sẽ đưa các sinh viên Đài Loan đến đại lục và hy vọng cải thiện bầu không khí hiện nay ở hai bờ eo biển Đài Loan thông qua sự nhiệt huyết và tương tác của giới trẻ để hòa bình có thể đến nhanh hơn", ông Mã nói. Ông Mã không có kế hoạch gặp gỡ quan chức cấp cao nào của Trung Quốc .

Ông Mã là một thành viên cấp cao của Kuomintang - một đảng đối lập ở Đài Loan được cho là có chủ trương xích lại gần chính quyền đại lục. Chuyến đi của ông đã vấp phải sự chỉ trích của đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền của Đài Loan.

Ông Mã lãnh đạo hòn đảo từ năm 2008 đến 2016. Ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của hòn đảo, cả đương nhiệm và mãn nhiệm, đến thăm Trung Quốc đại lục kể từ năm 1949. Cuối năm 2015, ông Mã Anh Cửu từng gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Singapore trước khi bà Thái Anh Văn đắc cử lãnh đạo hòn đảo.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng biện pháp quân sự.

Theo Reuters