1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan đề phòng mọi tình huống trong thời gian lãnh đạo vắng mặt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đài Loan cho biết hòn đảo này đã lên kế hoạch tùy cơ ứng biến trong thời gian nhà lãnh đạo Thái Anh Văn công du nước ngoài, trong đó có kế hoạch dừng chân tại Mỹ.

Đài Loan đề phòng mọi tình huống trong thời gian lãnh đạo vắng mặt - 1
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài vào tuần tới (Ảnh: Reuters).

Reuters hôm 22/3 đưa tin cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận việc hòn đảo này đã lên những kế hoạch để đối phó với mọi tình huống trong thời gian nhà lãnh đạo Thái Anh Văn công du nước ngoài.

"Khi nhà lãnh đạo công tác nước ngoài, cơ quan phòng vệ đã chuẩn bị kế hoạch để tùy cơ ứng biến với mọi tình huống", phó lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Po Horng-huei tuyên bố.

Bà Thái Anh Văn dự kiến sẽ có chuyến đi tới Trung Mỹ để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 2 nước đồng minh Guatemala và Belize. Sau đó, trên đường trở về Đài Loan, bà sẽ quá cảnh tại thành phố New York và Los Angeles của Mỹ. Tại đây, bà sẽ có các cuộc gặp gỡ quan trọng với một số quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh tại nước này. Một số nguồn tin nhận định Bắc Kinh có thể sẽ tiến hành tập trận tại vùng biển xung quanh đảo Đài Loan trong thời gian bà Thái Anh Văn đi công tác.

Phản ứng trước chỉ trích của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tuyến đường bay quá cảnh nối Trung Mỹ và Đài Loan đã được hình thành từ trước. Vì vậy, Washington D.C cho rằng Bắc Kinh không cần phải nổi giận trước chuyến đi này của bà Thái Anh Văn.

Trước đó, trong phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ đến thăm hôm 21/2, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận chính quyền hòn đảo này sẽ thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng nỗ lực tăng cường hợp tác với "các quốc gia thân thiện" nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực cùng một số vấn đề quốc tế khác.

Hôm 13/3, Reuters dẫn nguồn tin từ một báo cáo của quân đội Đài Loan cho biết hòn đảo này sẽ tăng cường mua sắm thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đề phòng tình huống bị "phong tỏa toàn diện".

Trong báo cáo trên, cơ quan phòng vệ Đài Loan tiết lộ sẽ khẩn trương bổ sung kho đạn pháo và tên lửa cũng như các linh kiện và bộ phận thay thế cho chiến đấu cơ F-16 để "tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu".

Vào đầu tháng 3, Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 619 triệu USD nhằm bán khoảng 300 tên lửa cho Đài Loan. Thương vụ này đã bị phía Trung Quốc phản đối mạnh mẽ.

Theo Reuters