1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Honduras cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Honduras thông báo dừng quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan sau khi quốc gia Trung Mỹ trước đó thông báo thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc.

Honduras cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan - 1

Tổng thống Honduras Xiomara Castro (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Honduras ngày 25/3 thông báo dừng mối quan hệ kéo dài hàng thập niên với Đài Loan.

"Chính phủ Honduras công nhận sự tồn tại của một Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Honduras viết trong một thông báo.

Bộ trên cho biết, Honduras đã thông báo cho Đài Loan về quyết định cắt quan hệ và họ sẽ không nối lại bất kỳ liên hệ chính thức nào với Đài Loan trong tương lai.

Ngoại trưởng Honduras Eduardo Enrique Reina đã tới Trung Quốc trong tuần qua, sau khi Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết chính phủ của bà sẽ bắt đầu thiết lập quan hệ với Bắc Kinh.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử năm 2021, bà Castro từng nói rằng nếu bà trúng cử, Honduras sẽ dừng quan hệ ngoại giao với Đài Loan để chuyển sang Trung Quốc.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Trong nhiều thập niên qua, Bắc Kinh đã thúc đẩy việc thuyết phục các đồng minh ngoại giao của Đài Loan chuyển hướng mối quan hệ chính thức sang Trung Quốc. Phần lớn đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan là các quốc gia nhỏ, đang phát triển ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương.

Honduras là một trong 14 quốc gia chính thức công nhận Đài Loan. Với động thái này, Đài Loan sẽ chỉ còn lại 13 đồng minh ngoại giao.

Theo Reuters