1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sắp thăm Trung Quốc đại lục

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ông Mã Anh Cửu, cựu lãnh đạo Đài Loan, sẽ tới thăm Trung Quốc đại lục, trở thành nhà cựu lãnh đạo hoặc lãnh đạo đầu tiên của hòn đảo làm điều này kể từ năm 1949.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sắp thăm Trung Quốc đại lục - 1

Ông Mã Anh Cửu, cựu lãnh đạo Đài Loan (Ảnh: Taiwan News).

Văn phòng của ông Mã Anh Cửu ngày 20/3 thông báo, cựu lãnh đạo Đài Loan sẽ tới thăm Trung Quốc trong đại lục tháng này, nhưng ông không có kế hoạch tới Bắc Kinh.

Theo Reuters, ông Mã sẽ trở thành cựu lãnh đạo hoặc lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Đài Loan tới thăm Trung Quốc đại lục kể từ năm 1949, thời điểm đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan nóng lên trong thời gian qua với hàng loạt diễn biến phức tạp. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ phải thống nhất bằng mọi giá kể cả dùng vũ lực.

Ông Mã từng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Singapore vào cuối năm 2015, ngay trước thời điểm bà Thái Anh Văn, lãnh đạo hiện tại của Đài Loan, thắng cử.

Giám đốc của văn phòng ông Mã Anh Cửu, ông Hsiao Hsu-tsen cho biết, chuyến thăm từ 27/4-7/4 chủ yếu là về hoạt động trao đổi sinh viên và là cơ hội để ông Mã thăm phần mộ tổ tiên ở Trung Quốc.

"Chuyến đi tới miền trung Trung Quốc và chúng tôi chưa sắp xếp kế hoạch tới Bắc Kinh", ông Hsiao nói.

Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho hay đã được thông báo về chuyến thăm và họ tôn trọng kế hoạch của ông Mã.

Theo ông Hsiao, khi đến Trung Quốc, nhà cựu lãnh đạo Đài Loan sẽ được gọi là "ông Mã Anh Cửu" (không đề cập tới các chức vụ trước đó của ông).

Ông Mã là thành viên cấp cao của đảng đối lập chính ở Đài Loan, Quốc Dân Đảng (KMT). Quốc Dân Đảng cho rằng việc hòn đảo tiếp cận với Trung Quốc là cần thiết hơn bao giờ hết, trong bối cảnh căng thẳng trên eo biển Đài Loan đang leo thang trong thời gian qua.

Ông Hsiao cho biết, ông Mã tin rằng, nếu 2 bên có thể đối thoại, điều này sẽ giúp căng thẳng giảm nhiệt.

Theo Reuters