1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu cố vấn của Tổng thống Putin nêu thời điểm xung đột Ukraine kết thúc

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn dự tính và trước mắt chưa có dấu hiệu kết thúc.

Cựu cố vấn của Tổng thống Putin nêu thời điểm xung đột Ukraine kết thúc - 1

Lính Ukraine khai hỏa vũ khí ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Chiến dịch quân sự của Nga kéo dài lâu hơn so với dự kiến và không có dấu hiệu kết thúc. Hơn nữa, có thể dự đoán rằng cuộc chiến phối hợp của phương Tây chống lại Nga có thể sẽ tiếp tục trong thời gian dài, trong vài năm, thậm chí 10 năm", Sergei Markov, một nhà khoa học chính trị và là cựu trợ lý của Tổng thống Putin, nhận định.

Theo ông Markov, cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài tới 20 năm. Ông cho rằng, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine có thể tiếp tục theo đuổi cuộc xung đột "trong nhiều năm", mà không gặp mối đe dọa nào về an ninh quốc gia hay ổn định kinh tế.

"Nga có thể tiếp tục cuộc chiến trong thời gian rất dài. Một cuộc chiến như vậy có thể kéo dài hàng chục năm", ông Markov dự đoán.

Ông Markov cho biết hệ thống kinh tế, chính trị và xã hội của Nga có thể thích ứng với một cuộc chiến tranh kéo dài và tổn thất trong các lĩnh vực này "không quá lớn".

"Nền kinh tế và hệ thống chính phủ của Nga thực chất mạnh hơn nhiều so với những gì phương Tây nghĩ", Tổng thống Putin nói với các nhà lập pháp Nga hồi tháng 2.

Theo ông Markov, "không ai có thể trả lời câu hỏi khi nào cuộc xung đột quân sự này kết thúc". Nhưng ông lập luận rằng, cuộc chiến chỉ chấm dứt khi "một trong các bên phải chịu thất bại nặng nề". Ông nói rằng, thất bại có thể sẽ tập trung vào 6 thành phố chính gồm Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipro và Kharkov. Những thành phố này trải dài cả miền Đông, miền Nam và miền Bắc Ukraine.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức hôm 2/3, Thủ tướng Olaf Scholz kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Ông cho rằng Tổng thống Putin hiện chưa sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình và chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

"Không có gì cho thấy ông Putin sẽ ngồi vào bàn đàm phán lúc này", ông Scholz nói thêm.

Thủ tướng Đức kêu gọi Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga, thay vào đó sử dụng ảnh hưởng của nước này "để thúc đẩy quân đội Nga rút quân" khỏi Ukraine. Mỹ trước đó nói rằng Trung Quốc có thể cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga, tuy nhiên Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Trung Quốc hồi tháng 2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Bắc Kinh kêu gọi Moscow và Kiev cũng nối lại đàm phán hòa bình.

Ông Scholz khẳng định việc ngừng cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ không mang lại hòa bình. Ông ca ngợi sự đoàn kết giữa Liên minh châu Âu (EU), G7 và NATO trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev, đồng thời thông báo Đức đang huấn luyện số lượng binh sĩ Ukraine lớn nhất trong số các đồng minh của họ và cam kết hỗ trợ liên tục cho Kiev.

Điện Kremlin tuần này tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ không từ bỏ 4 vùng lãnh thổ mà nước này đã sáp nhập năm ngoái.

Theo Newsweek, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine