1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Cuộc rút quân hỗn loạn của lính Ukraine ở Kursk sau tối hậu thư đầu hàng

Thành Đạt

(Dân trí) - Binh lính Ukraine đã nhận được lệnh rút lui khỏi các vị trí ở Kursk khi Nga ra tối hậu thư kêu gọi đầu hàng.

Cuộc rút quân hỗn loạn của lính Ukraine ở Kursk sau tối hậu thư đầu hàng - 1

Lính Ukraine ở Kursk (Ảnh: New York Times).

 Theo báo New York Times, lực lượng Ukraine đã rút lui gần như hoàn toàn khỏi tỉnh Kursk của Nga, chấm dứt một chiến dịch tấn công khiến Moscow choáng váng vào mùa hè năm ngoái vì tốc độ và sự táo bạo của sự kiện này.

Các binh lính Ukraine ở tiền tuyến mô tả cuộc rút quân của họ ở một số khu vực diễn ra có tổ chức, nhưng cũng có lúc hỗn loạn ở một số nơi khác, khi lực lượng Nga tấn công dữ dội vào phòng tuyến của đối phương và buộc lực lượng Kiev phải quay trở lại dải đất nhỏ dọc biên giới.

Vào thời điểm trung đội Ukraine do Boroda chỉ huy rút lui khỏi vị trí chiến đấu chưa đầy một tuần trước, tất cả phương tiện quân sự của họ đã bị phá hủy. Máy bay không người lái săn lùng họ cả ngày lẫn đêm và họ gần như cạn kiệt đạn dược.

Chỉ huy trung đội cho biết, lực lượng Nga đang áp sát từ mọi hướng, khiến đơn vị Ukraine "phải rút lui".

Boroda cho biết đơn vị của ông mất hai ngày để đi bộ hơn 19km từ vị trí ban đầu gần làng Kazachya Loknya của Nga đến biên giới Ukraine. Vào thời điểm đó, Nga đã giành lại toàn bộ vị trí mà đơn vị của Boroda từng kiểm soát.

Vào giai đoạn đỉnh điểm của chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ Nga. Nhưng đến ngày 16/3, họ chỉ còn kiểm soát khoảng 77km2 dọc biên giới Nga - Ukraine, theo Pasi Paroinen, nhà phân tích quân sự của tổ chức Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan.

"Trận chiến sắp kết thúc", ông Paroinen nhận định.

Các binh lính Ukraine cho biết giao tranh gần biên giới hiện không còn nhằm mục đích chiếm giữ lãnh thổ Nga nữa, mà nhằm ngăn chặn lực lượng Nga tràn vào khu vực Sumy của Ukraine và mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột.

Cuộc rút quân hỗn loạn của lính Ukraine ở Kursk sau tối hậu thư đầu hàng - 2

Vị trí vùng Kursk và Sumy (Ảnh: France24).

Các binh lính Ukraine cho biết họ đang cố gắng thiết lập các vị trí phòng thủ vững chắc dọc theo biên giới Nga.

"Chúng tôi tiếp tục giữ vững các vị trí ở mặt trận Kursk. Điểm khác biệt duy nhất là các vị trí của chúng tôi đã dịch chuyển đáng kể đến gần biên giới hơn", Boroda, chỉ huy trung đội tấn công của Ukraine, xác nhận.

Andrii, một sĩ quan tình báo Ukraine chiến đấu ở Kursk, nói thẳng thắn hơn: "Chiến dịch Kursk về cơ bản đã kết thúc. Bây giờ chúng ta cần ổn định tình hình".

Một số binh lính Ukraine tiết lộ lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công để phục kích.

"Máy bay không người lái của họ sẽ hạ cánh gần các tuyến tiếp tế quan trọng và chờ mục tiêu đi qua", Cap, một binh sĩ thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc nhiệm Ukraine, cho biết.

Theo binh lính Ukraine, máy bay không người lái Nga cũng tấn công các khối chất nổ được đặt sẵn để phá hủy các cây cầu ở Kursk, nhằm khiến lực lượng Ukraine khó rút quân hơn.

Máy bay chiến đấu của Nga cũng tấn công các cây cầu, thậm chí thả bom dẫn đường để cắt đứt huyết mạch hậu cần chính.

Khi lực lượng Ukraine rút lui dọc theo các tuyến phòng thủ, quân đội Nga tiếp tục tiến về thị trấn chiến lược Sudzha và tăng tốc tấn công.

Với vị trí của lực lượng Nga, việc rút lui bằng các phương tiện sẽ khiến các binh lính Ukraine dễ bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu.

Ngoài ra, các phương tiện quân sự bị phá hủy nằm rải rác trên đường cũng tạo ra chướng ngại vật cho việc rút lui.

"Đó là lý do phần lớn các cuộc rút lui được thực hiện bằng đường bộ", Serhii Hrabskyi, một nhà phân tích quân sự và cựu đại tá quân đội Ukraine, nói.

Một số binh lính Ukraine đã đốt thiết bị của chính họ để ngăn chúng rơi vào tay Nga trước khi sơ tán ra ngoài.

Theo một số binh lính và chỉ huy Ukraine, vào ngày 10/3, một số đơn vị đã nhận lệnh rút khỏi Sudzha. Cùng thời điểm đó, Nga ra "tối hậu thư", kêu gọi Ukraine đầu hàng ở Kursk và rút quân.

"Đó là sự kết hợp giữa rút lui có tổ chức và hỗn loạn. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các cuộc rút lui: sự mệt mỏi, mệnh lệnh của chỉ huy, truyền đạt thông tin sai hoặc phối hợp tốt", chỉ huy Boroda cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần trước cáo buộc lực lượng Nga tập trung dọc biên giới, cố gắng bao vây và bẫy quân đội Ukraine ở Kursk bằng cách tiến vào khu vực Sumy lân cận.

Hiện tại, binh lính Ukraine cho biết họ quyết tâm ngăn chặn Nga tiến về phía Sumy.

Theo New York Times