Tuyên bố cứng rắn của Ukraine sau tối hậu thư đầu hàng ở Kursk
(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev vẫn tiếp tục chiến đấu tại tỉnh Kursk, bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga (Ảnh: Sputnik).
Phát biểu với đài NHK của Nhật Bản hôm 15/3, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga tuyên bố Kiev đã đạt được các mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, Ukraine coi việc tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ Nga là đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
"Như Tướng Aleksandr Syrsky đã tuyên bố, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu tại Kursk và sẽ tiếp tục chiến đấu như vậy", ông Sibiga tuyên bố.
"Chiến dịch ở Kursk là một yếu tố quan trọng và là điểm thảo luận chính trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai", ông nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động ở tỉnh Kursk của Nga.
"Nga đang nói dối mọi người về tình hình trên thực địa, đặc biệt là về những gì đang diễn ra ở Kursk, nơi lực lượng Ukraine của chúng tôi tiếp tục hoạt động", ông Zelensky nhấn mạnh.
Ông Zelensky thừa nhận tình hình ở Kursk hiện "khó khăn" đối với Ukraine, nhưng ông khẳng định các báo cáo về việc quân đội Ukraine bị bao vây ở Kursk "là lời nói dối" của Nga.
Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine không bị bao vây ở Kursk, nói thêm rằng các đối tác của Ukraine có thể xác minh tuyên bố của ông bằng dữ liệu tình báo và vệ tinh.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 16/3 xác nhận quân đội Ukraine rút khỏi trung tâm hậu cần Sudzha ở tỉnh Kursk, vài ngày sau khi Moscow tuyên bố chiếm được khu vực này.
Mặc dù không xác nhận việc rút quân bằng một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã đăng các bản đồ chiến trường mới nhất lên mạng xã hội, cho thấy một cuộc rút lui hoàn toàn khỏi Sudzha.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết 86% diện tích lãnh thổ trước đây do lực lượng Ukraine kiểm soát ở Kursk đã được giành lại, khiến số binh lính Ukraine còn lại ở khu vực này bị "bao vây" và "cô lập".
Những bước tiến gần đây đưa Nga đến gần hơn mục tiêu khôi phục hoàn toàn lãnh thổ Kursk, khép vòng vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine còn bám trụ lại.
Báo RIA Novosti dẫn lời một đại diện của quân đội Nga cho biết, lực lượng Ukraine không còn tuyến đường nào để có thể tổ chức rút lui một cách có trật tự ở Kursk cùng với các trang thiết bị.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/3 nhấn mạnh, lời đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc binh sĩ Ukraine ở Kursk hạ vũ khí, đầu hàng để được đảm bảo mạng sống vẫn có hiệu lực, dù thời gian không còn nhiều. Ông Putin cũng ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Kursk rằng, họ chỉ có hai lựa chọn: "đầu hàng hoặc chết".
Trước đó, đáp lại đề nghị của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc tha cho hàng nghìn lính Ukraine ở Kursk, ông Putin nêu rõ: "Trong trường hợp ngừng bắn và đầu hàng, họ sẽ được đảm bảo mạng sống và được đối xử xứng đáng theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và luật pháp của Nga".