1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cú điện thoại có thể đã khiến ông Trump quyết định rút quân khỏi Syria

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này bất ngờ quyết định rút quân khỏi Syria. Theo tin truyền thông, quyết định được đưa ra chóng vánh trong một cuộc điện đàm giữa ông Trump với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Cú điện thoại có thể đã khiến ông Trump quyết định rút quân khỏi Syria - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Dailt Sabah)

Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/12 thông báo Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria với lý do chiến dịch chống khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hoàn thành. Đến nay, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra lý giải cụ thể cho quyết định bất ngờ và gây tranh cãi này.

Tuy nhiên, nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 21/12 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, ông Trump dường như đã đưa ra quyết định đó ngay trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Trump đã hỏi ông Erdogan rằng liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể "xóa sạch các phần tử IS còn lại nếu Mỹ rút khỏi Syria hay không". Ông Erdogan được cho là đã khẳng định với chủ nhân Nhà Trắng rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã xóa sạch IS trong chiến dịch quân sự đầu tiên ở miền bắc Syria trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2017 và hoàn toàn có thể làm như vậy một lần nữa. Đáp lại, ông Trump nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ hãy tiếp tục làm như vậy.

Ngay trong lúc điện đàm, ông Trump cũng chỉ thị Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton chuẩn bị rút quân khỏi Syria.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Erdogan diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Erdogan dọa sẽ tiến hành một đợt tấn công vào lực lượng người Kurd ở Syria. Lực lượng người Kurd cùng với lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria để chống các phần tử khủng bố IS. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng vũ trang người Kurd là mối đe dọa với Ankara.

Hiện chưa rõ nguồn cơn thực sự khiến ông Trump đi đến quyết định rút quân khỏi Syria, tuy nhiên, trước công chúng, chính quyền của ông Trump bác bỏ thông tin nói rằng quyết định được đưa ra chỉ trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định, Tổng thống Trump đã "tự đưa ra quyết định". "Đó không phải là những gì Tổng thống đã thảo luận với ông Erdogan. Tổng thống chỉ thông báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định của mình. Đây không phải chủ đề để bàn luận", quan chức này trả lời phóng viên.

Nhà Trắng đã ngừng công bố nội dung các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump với các nguyên thủ nước ngoài kể từ tháng 7.

Trong khi đó, giới chức Mỹ vẫn đang rất hoang mang, hỗn loạn với quyết định rút quân khỏi Syria. Tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã diễn ra các cuộc họp để giúp phác thảo kế hoạch. Các cuộc họp đó buộc Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Syria James Jeffrey phải hủy chuyến đi tới New York để dự cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

"Do những diễn biến gần đây, Đại sứ Jeffrey buộc phải ở lại Washington để nhóm họp với các đối tác và đồng minh về kế hoạch ở Syria. Ông đã trao đổi với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc của Syria Staffan de Mistura", một quan chức cho biết với hãng tin The National.

Trong khi một số nguồn tin nói rằng Mỹ sẽ rút quân "ngay lập tức và hoàn toàn" khỏi Syria, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: "Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch chống khủng bố, tiếp tục đánh IS, cho dù ở Syria hay bất cứ nơi nào khác".

Minh Phương

Theo Fox News, AFP