1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử chỉ tình cảm của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân khi thăm Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook đã dành cho nhau những cử chỉ tình cảm thể hiện sự quan tâm lẫn nhau trong chuyến thăm Triều Tiên tuần này.

Cử chỉ tình cảm của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân khi thăm Triều Tiên

Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook nắm tay nhau khi chụp ảnh trên núi Paekdu (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook nắm tay nhau khi chụp ảnh trên núi Paekdu (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook đã có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Bình Nhưỡng và nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân và người dân Triều Tiên. Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều cùng hai phu nhân đã tới thăm núi thiêng Paekdu ở biên giới Triều Tiên.

Trong chuyến đi tới núi Paekdu, các phóng viên đã dịp chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào của Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân. Cả hai đều trò chuyện thoải mái trước truyền thông và dành cho nhau những cử chỉ ân cần.

Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook cẩn thận chỉnh tóc cho Tổng thống Moon Jae-in khi chụp ảnh trên núi Paekdu (Ảnh: Korea Herald)
Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook cẩn thận chỉnh tóc cho Tổng thống Moon Jae-in khi chụp ảnh trên núi Paekdu (Ảnh: Korea Herald)

Khi Tổng thống Moon Jae-in đứng cạnh hồ nước Chonji, hay còn gọi là hồ Thiên đường, trên đỉnh núi Paekdu cao nhất ở bán đảo Triều Tiên để chụp ảnh lưu niệm, bà Kim Jung-sook phát hiện ra rằng tóc của ông Moon bị rối do gió thổi. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc sau đó đã lấy tay chỉnh lại tóc của chồng cho thẳng. Bà Kim có lẽ muốn Tổng thống Moon Jae-in có bức ảnh đẹp nhất trước truyền thông trong chuyến đi ý nghĩa tới núi thiêng Paekdu.

Bà Kim Jung-sook tiến đền chỗ ông Moon Jae-in để chỉ cho ông cách lấy nước từ hồ Chonji vào chai (Ảnh: Reuters)
Bà Kim Jung-sook tiến đền chỗ ông Moon Jae-in để chỉ cho ông cách lấy nước từ hồ Chonji vào chai (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook đã mang theo một chai nhựa có sẵn nước được lấy từ núi Hallasan, ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc, trên đảo Jeju. Bà Kim muốn đổ một nửa số nước trong chai xuống hồ Chonji trên núi Paekdu, sau đó lấy nước từ hồ Chonji vào chai để hai nguồn nước hòa quyện vào nhau, tượng trưng cho sự thống nhất của hai miền Triều Tiên.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tự tay giúp chồng lấy nước. (Ảnh: Korea Herald)
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tự tay giúp chồng lấy nước. (Ảnh: Korea Herald)

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tổng thống Moon Jae-in “lóng ngóng” trong việc lấy nước từ hồ Chonji để cho vào chai, Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook đã chạy tới gần chỗ ông Moon, ngồi xuống cạnh ông và chỉ cho ông cách lấy nước. Hành động này của bà Kim đã thể hiện sự quan tâm của bà dành cho nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Tổng thống Moon Jae-in cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hai phu nhân đi cáp treo tại núi Paekdu (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Moon Jae-in cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hai phu nhân đi cáp treo tại núi Paekdu (Ảnh: Reuters)

Khi Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân ngồi trong cabin cáp treo để di chuyển từ trên đỉnh núi Paekdu xuống dưới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hỏi ông Moon rằng liệu ông bị mệt không sau khi đi bộ trên núi. Tổng thống Moon nói rằng ông vẫn ổn. Khi nói về tình trạng sức khỏe của tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Jung-sook tiết lộ rằng ông Moon Jae-in thường bị ốm khi làm việc quá sức và bác sĩ đã khuyên ông nên tập thể dục thường xuyên hơn ngay cả khi bận rộn.

Ánh mắt ngạc nhiên của đệ nhất phu nhân Hàn Quốc khi Tổng thống Moon thừa nhận chưa tập thể dục lần nào trong hai tuần gần đây (Ảnh: Korea Herald)
Ánh mắt ngạc nhiên của đệ nhất phu nhân Hàn Quốc khi Tổng thống Moon thừa nhận chưa tập thể dục lần nào trong hai tuần gần đây (Ảnh: Korea Herald)

Trong khi Tổng thống Moon cho rằng việc đi bộ một lần một tháng là đủ, phu nhân Kim Jung-sook cho biết bà đã cố gắng thuyết phục chồng mình tạm gác lại công việc để tập thể dục hàng tuần. Ông Moon thừa nhận rằng ông đã không tập thể dục trong suốt 2 tuần gần đây và đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết thông tin này. Hình ảnh do truyền thông ghi lại cho thấy ánh mắt kinh ngạc của bà Kim khi nhìn ông Moon.

Ảnh cưới của Tổng thống Moon Jae-in và bà Kim Jung-sook vào năm 1981 (Ảnh: Reuters)
Ảnh cưới của Tổng thống Moon Jae-in và bà Kim Jung-sook vào năm 1981 (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook gặp Tổng thống Moon Jae-in lần đầu tiên tại Đại học Kyunghee ở thủ đô Seoul vào những năm 1970. Ông Moon khi đó đang theo học ngành luật còn bà Kim là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.

Sau cuộc gặp đầu tiên, tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy nở trong một lần bà Kim chăm sóc cho ông Moon khi ông bị tấn công bằng hơi cay trong một cuộc biểu tình chống chính sách hà khắc của cố Tổng thống Park Chung Hee.

Ông Moon Jae-in và bà Kim Jung-sook thời trẻ (Ảnh: Reuters)
Ông Moon Jae-in và bà Kim Jung-sook thời trẻ (Ảnh: Reuters)

Trong suốt sự nghiệp của ông Moon, từ khi còn là một nhà hoạt động sinh viên, cho tới khi trở thành một luật sư nhân quyền, phụ tá tổng thống và chính trị gia đảng đối lập, bà Kim luôn ở bên cạnh chồng mình, không chỉ trong vai trò một người yêu, người vợ mà còn là người ủng hộ, người đồng hành và cố vấn thân cận nhất cho ông Moon Jae-in.

family

Vợ chồng tổng thống Hàn Quốc thường cùng nhau đi bộ lên một ngọn núi sau nhà ở Seoul (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Theo Korea Herald