1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chai “nước thiêng” chứa đựng khát vọng thống nhất của Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân leo lên ngọn núi Paekdu thiêng liêng tại Triều Tiên và lấy nước từ hồ Cheonji trên núi được cho là ẩn chứa những ý nghĩa nhất định.

Ông Kim Jong-un hiện thực hóa mơ ước leo núi thiêng của Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Moon Jae-in lấy nước từ hồ Cheonji trên núi Paekdu (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Moon Jae-in lấy nước từ hồ Cheonji trên núi Paekdu (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sáng nay đã di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh núi Paekdu tại biên giới Triều Tiên. Các quan chức cho biết Tổng thống Moon từng đưa ra đề xuất về chuyến đi tới núi Paekdu trong bữa tối sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên hồi tháng 4 tại làng đình chiến Panmunjom.

“Tôi tin rằng sẽ có lúc những người dân Hàn Quốc bình thường cũng có thể thực hiện chuyến đi tới núi Paekdu. Bước đi đầu tiên đã thực hiện được, và nếu bước đi đó được lặp lại, sẽ có thêm nhiều người nữa được đến đây”, Tổng thống Moon nói khi hướng mắt nhìn về phía hồ nước Cheonji trên đỉnh núi Paekdu. Tên gọi của hồ Cheonji có nghĩa là “hồ thiên đường”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết nhiều người dân Hàn Quốc không có cơ hội được tới núi Paekdu vì sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên.

“Mặc dù hôm nay chỉ có một vài người tới đây, nhưng sau này sẽ có thêm nhiều người từ Hàn Quốc và các nước khác tới thăm ngọn núi Paekdu”, ông Kim Jong-un nói.

Hai nhà lãnh đạo và phu nhân đã mặc áo khoác mùa đông khi tới núi Paekdu nằm ở biên giới Triều Tiên và Trung Quốc. Thời tiết ở đây rất lạnh và các quan chức ước tính nhiệt độ chỉ khoảng 2 độ C vào buổi sáng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gợi ý để Tổng thống Moon Jae-in tới hồ Cheonji.

“Ông có muốn đi xuống hồ Cheonji không?”, ông Kim hỏi ông Moon.

“Nếu hồ Cheonji không từ chối tôi, tôi muốn tới đó và nhúng hai bàn tay của mình xuống làn nước ở đó”, ông Moon đáp lại.

Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook lấy nước từ hồ Cheonji (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook lấy nước từ hồ Cheonji (Ảnh: Reuters)

Khi tới hồ Cheonji, cả Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook đều dùng một chai nhựa để lấy nước từ hồ. Bà Kim Jung-sook nói rằng trước khi sang Triều Tiên, bà đã mang theo một chai chứa nước được lấy từ đảo Jeju phía nam Hàn Quốc và bà sẽ đổ một nửa số nước trong chai xuống hồ Cheonji. Sau đó, đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tiếp tục lấy nước từ hồ Cheonji đổ vào chai để mang về Hàn Quốc. Hành động này tượng trưng cho sự thống nhất liên Triều khi nước được lấy từ hai quốc gia sẽ hòa quyện vào nhau.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju cũng cho thấy kiến thức sâu rộng của bà về núi Paekdu, ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và được cho là nơi cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sinh ra. Núi Paektu cũng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại của Triều Tiên và là chỗ dựa tinh thần của đất nước Triều Tiên.

Tổng thống Moon và phu nhân nắm tay nhau khi chụp ảnh trên đỉnh núi Paekdu (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Moon và phu nhân nắm tay nhau khi chụp ảnh trên đỉnh núi Paekdu (Ảnh: Reuters)

“Có rất nhiều giai thoại về núi Paekdu. Có người từng nói một con rồng đã sống trên ngọn núi này và bay về trời. Người khác lại nói rằng các nàng tiên từ trên trời đã bay xuống ngọn núi này và tắm ở đây vì nước ở đây rất sạch. Và hôm nay khi tổng thống và phu nhân đến đây, một huyền thoại nữa lại được viết ra”, bà Ri nói, nhắc tới chuyến đi của nhà lãnh đạo Hàn Quốc và phu nhân.

Không chỉ người dân Triều Tiên mà cả người dân Hàn Quốc cũng xem ngọn núi Paekdu cao 2.744m là một trong những nơi linh thiêng nhất trên bán đảo Triều Tiên. Theo truyền thuyết người sáng lập vương quốc Triều Tiên cổ Dangun được sinh ra ở ngọn núi này. Do vậy, chuyến đi của một tổng thống Hàn Quốc tới núi thiêng và hình ảnh hai nhà lãnh đạo nắm tay nhau trên đỉnh núi hôm nay đã thể hiện cho tinh thần đoàn kết và sự hòa hợp dân tộc trên bán đảo Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều nắm tay trên đỉnh núi Paekdu (Ảnh: Reuters)
Hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều nắm tay trên đỉnh núi Paekdu (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Theo Yonhap