1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công-ten-nơ chở 39 người không bật hệ thống đông lạnh khi đến cảng Bỉ

(Dân trí) - Truyền thông Bỉ hé lộ tình tiết mới làm dấy lên nghi vấn rằng 39 người thiệt mạng trong công-ten-nơ có thể không phải vì nhiệt độ quá thấp mà là do thiếu dưỡng khí và chết ngạt.

Công-ten-nơ chở 39 người không bật hệ thống đông lạnh khi đến cảng Bỉ - 1

Chiếc công-ten-nơ màu trắng chở 39 người (Ảnh: BBC)

Báo Het Nieuwsblad dẫn nguồn thạo tin nói rằng tài xế chở công-ten-nơ chứa 39 người tới cảng Zeebrugge, Bỉ đã khai báo với quan chức tại đây rằng thùng hàng chứa đầy các loại bánh quy.

Tài xế này được cho là đã nói rằng anh ta không cần phải bật hệ thống làm lạnh của chiếc công-ten-nơ chuyên chở hàng đông lạnh vì bên trong là những chiếc bánh không cần phải làm lạnh.

Dù nguyên nhân cái chết của 39 người vẫn chưa được làm rõ, nhưng trước đó đã có 2 luồng ý kiến nói rằng họ có thể chết vì nhiệt độ trong công-ten-nơ xuống tới âm 25 độ C, hoặc họ bị chết ngạt trong thùng xe.

Tờ báo Bỉ nói rằng chi tiết bên trên có thể đã khiến lực lượng hành pháp nước này chuyển sang hướng tin rằng các nạn nhân đã bị thiếu ô-xy dẫn đến tử vong.

Hiện tài xế điều khiển công-ten-nơ chở 39 người tới cảng Bỉ đã bị bắt ở Ireland từ ngày 26/10 nhưng với cáo buộc liên quan tới một vụ tai nạn giao thông ở Đức, chứ không liên quan tới vụ 39 người chết.

Giới chức Bỉ ngày 28/10 tuyên bố rằng họ chắc chắn đây là tài xế đã chở công-ten-nơ tới cảng Zeebrugge. Tài xế 23 tuổi, đến từ Bắc Ireland.

Công tố viên liên bang Bỉ Eric Van der Sypt nói với truyền thông rằng họ vẫn đang tìm kiếm tất cả những người có liên quan tới bi kịch này. “Chúng tôi nghi ngờ có nhiều người tham gia vào đường dây”, ông Van der Sypt nói.

Ông cũng tiết lộ thông tin rằng một nạn nhân được cho đã gửi tin nhắn khẩn cấp cuối cùng 2 giờ trước khi công-ten-nơ được đưa tới cảng Purfleet, hạt Essex, Anh.

Công-ten-nơ chở 39 người không bật hệ thống đông lạnh khi đến cảng Bỉ - 2

Lộ trình của xe tải chở 39 nạn nhân do tài xế Robinson điều khiển (Đồ họa: moosegazette)

Giới chức Bỉ nói rằng chiếc thùng hàng đã tới cảng Zeebrugge lúc 14h49 ngày 22/10 và được đưa đi trong cùng ngày.

Công-ten-nơ sau đó đến Purfleet vào 0h30 ngày 23/10 và được tài xế Mo Robinson đưa đi lúc 1h05. Khoảng 40 phút sau đó, Robinson phát hiện ra 39 người đã chết và thông báo cho cơ quan chức năng về sự việc.

Toàn bộ các thi thể đã được đưa ra khỏi xe tải tới bệnh viện Broomfield ở Chelmsford để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Truyền thông Anh đưa tin, tài xế Mo Robinson ngày 28/10 trình diện trước tòa Chelmsford theo hình thức kết nối video trực tuyến.

Trước tòa, tài xế 25 tuổi từ Co Armagh, Bắc Ireland chỉ lên tiếng xác nhận tên, tuổi và địa chỉ của mình. Tòa tuyên đọc 43 tội danh cáo buộc nhằm vào Robinson, trong đó có có tội liên quan tới một đường dây toàn cầu nhằm hỗ trợ đưa số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

Đức Hoàng

Theo Dailymail